Chứng khoán Âu - Mỹ đi xuống trong phiên giao dịch 6/2

Các thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu đi xuống và đồng USD mạnh lên trong phiên giao dịch 6/2 sau khi Mỹ công bố những số liệu kinh tế khả quan làm dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục tăng lãi suất.

Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Khép phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,1% xuống 33.891,02 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,6% xuống 4.111,08 điểm. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 1,0% xuống 11.887,45 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE tại thị trường London (Vương quốc Anh) lúc đóng cửa giảm 0,8% xuống 7.836,71 điểm. Chỉ số DAX 30 tại thị trường Frankfurt (Đức) giảm 0,8% xuống 15.345,91 điểm. Chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) giảm 1,3% xuống 7.137,10 điểm. Chỉ số EURO STOXX 50 giảm 1,2% xuống 4.205,45 điểm.

Các chuyên gia cho biết, báo cáo việc làm của Mỹ vừa công bố đã dẫn tới các dự đoán khác nhau về những hành động tiếp theo của Fed.

Số liệu công bố cuối tuần trước cho thấy kinh tế Mỹ tạo thêm hơn 500.000 việc làm trong tháng Giêng, gần gấp đôi với với con số của tháng 12/2022 và vượt xa mức dự báo là 188.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1969. Các nhà giao dịch nhận định Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất lên trên 5% trước khi dừng tăng. Bên cạnh đó, gây thêm sức ép lên tâm lý nhà đầu tư là những lo ngại về bất đồng giữa các nền kinh tế lớn.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 6/2 chỉ số VN-Index tăng 12,14 điểm, lên 1.089,29 điểm, HNX- Index giảm 0,81 điểm, xuống 214,47 điểm.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.