Chứng khoán ngày 3/2: Áp lực bán tăng dần về cuối phiên

Phiên giao dịch ngày 3/2 chứng kiến thị trường tiếp tục diễn biến có phần giằng co. Dòng tiền tham gia trong phiên cũng có xu hướng giảm dần so với các phiên giao dịch trước, lực cầu chiếm ưu thế trong phiên sáng tuy nhiên lại không duy trì được đến phiên chiều và suy yếu trước áp lực bán gia tăng dần về cuối phiên.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Chứng khoán Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hà Nội. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

Kết phiên, VN-Index giảm 0,44 điểm xuống 1.077,15 điểm; toàn sàn có 185 mã tăng, 216 mã giảm và 69 mã đứng giá. HNX-Index giảm 0,03 điểm xuống 215,28 điểm; toàn sàn có 79 mã tăng, 82 mã giảm và 56 mã đứng giá. HNX-Index giảm 0,03 điểm xuống 215,28 điểm; toàn sàn có 79 mã tăng, 82 mã giảm và 56 mã đứng giá.

Về giá trị khối lượng giao dịch toàn thị trường gần 12 nghìn tỷ đồng, riêng tại HOSE tương ứng hơn 10,5 nghìn tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng 530 tỷ đồng trên sàn HOSE; trong đó, nổi bật mua STB, HPG, NVL, VCB, KBC...

Thị trường ghi nhận cổ phiếu bluechips ghi nhận diễn biến không mấy tích cực khi rổ VN30 ghi nhận 14 mã tăng điểm khá cân bằng so với 16 mã giảm điểm. Đà tăng điểm nổi bật chỉ hiện diện tại một số cổ phiếu như GVR, KDH, NVL, PLX, POW, SAB hay VRE với mức tăng đến 5,3%, trong khi đó đà giảm kết phiên ghi nhận ở các cổ phiếu như BVH, FPT, GAS, HPG, MWG, VJC, VNM với mức giảm đến 4,2%, qua đó khiến thị trường thiếu động lực tăng điểm. 

Nhóm ngành vốn hóa lớn là ngân hàng cũng ghi nhận những diễn biến kém tích cực khi các lớp cổ phiếu tăng giảm điểm đan xen nhau. Nhiều cổ phiếu trong phiên vẫn ghi nhận áp lực bán đè nặng, trong khi đó dòng tiền tham gia trong phiên hôm nay chỉ ghi nhận ở một vài cổ phiếu. Như CTG, TCB, MBB, VPB, STB, ACB, MSB chịu áp lực điều chỉnh ngay từ đầu phiên và nới rộng đà giảm dưới lực cung gia tăng dần về cuối phiên với đà giảm đến 5,8%. 

Nhóm chứng khoán tiếp tục chịu áp lực bán trong phiên hôm nay, các cổ phiếu giảm điểm ngay từ những phút đầu và gần như không có nhịp hồi cụ thể. Lực cầu tham gia tỏ ra lép vế hoàn toàn trước đà bán gia tăng dần về cuối phiên khiến phần lớn cổ phiếu như VCI, SSI, SHS, FTS, CTS, BSI, VDS,… đóng cửa chìm trong sắc đỏ với mức giảm đến 2%, qua đó càng khiến thị trường thêm phần ảm đạm.

Điểm sáng trong phiên giao dịch hôm nay đến từ các cổ phiếu nhóm xây dựng và vật liệu xây dựng. Dòng tiền tham gia tại các lớp cổ phiếu ngay từ khoảng thời gian đầu phiên giúp các cổ phiếu bứt phá tăng điểm và duy trì đà tăng xuyên suốt trong phiên.

Dù tại nhóm cổ phiếu vẫn ghi nhận có những thời điểm lực cung bán chốt lời tạo áp lực đè nặng nhưng các cổ phiếu vẫn hấp thụ tốt, cùng với lực cầu tham gia mạnh mẽ về cuối phiên giúp các cổ phiếu như PLC, KSB, HBC, CTD, HTN, VCG, C4G, FCN đồng loạt đóng cửa với đà tăng khá ấn tượng đến 4,9%, thậm chí HHV và LCG tăng kịch trần “trắng bên bán”. 

Ngoài ra cũng ghi nhận dòng tiền tham gia tại mốt số các nhóm ngành và lớp cổ phiếu như vận tải-cảng biển (HAH, GMD, VSC); bán lẻ (DGW, FRT, VRE, SAB); điện (POW, NT2, GEX, HDG, QTP), qua đó phần nào thu hẹp đà giảm cho thị trường chung.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.