Hơn 600 mã giảm điểm, VN-Index lùi về 1.075 điểm

Trái với diễn biến tăng điểm trong phiên sáng, áp lực bán đè nặng về cuối phiên khiến phần lớn các nhóm ngành và lớp cổ phiếu đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch hôm nay (1/2). Thanh khoản tiếp tục được cải thiện về giá trị, tuy nhiên phần lớn đến từ đà bán trong phiên.
Chú thích ảnh
Ảnh (tư liệu) minh họa: Minh Phương/Báo Tin tức

Kết phiên, VN-Index giảm 35,21 điểm xuống 1.075,97 điểm; toàn sàn có 89 mã tăng, 351 mã giảm và 37 mã đứng giá. HNX- Index giảm 6,42 điểm xuống 216,01 điểm; toàn sàn có 54 mã tăng, 124 mã giảm và 38 mã đứng giá. UPCOM-Index giảm 0,91 điểm xuống 74,93 điểm; toàn sàn có 113 mã tăng, 155 mã giảm và 71 mã đứng giá.

Về giá trị giao dịch toàn thị trường hơn 20 nghìn tỷ đồng, riêng tại HOSE hơn 17,5 nghìn tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng 93 tỷ trên sàn HOSE, nổi bật mua HPG, HCM, HDB, STB...

Diễn biến kém tích cực đến từ nhóm cổ phiếu bluechips khi rổ VN30 có 23 mã giảm điểm gần như áp đảo hoàn toàn so với chỉ 7 mã xanh điểm. Thậm chí có những mã như GVR giảm kịch sàn, qua đó tạo áp lực đè nặng khiến thị trường chung giảm điểm.

Bên cạnh đó, nhóm ngành vốn hóa lớn là ngân hàng cũng ghi nhận diễn biến ảm đạm và tiêu cực. Lực cung bán từ phiên sáng và gia tăng dần về cuối phiên khiến các cổ phiếu chìm sắc đỏ phần lớn khoảng thời gian mà không có nhịp hồi. HDB là cổ phiếu hiếm hoi thu hút dòng tiền tham gia và ngược dòng tăng điểm, trong khi LPB giảm kịch sàn trắng bên mua.

Tương tự, nhóm ngành chứng khoán cũng chịu áp lực bán lớn, từ khoảng thời gian cuối phiên sáng đến khi kết phiên chứng kiến áp lực điều chỉnh hiện diện ở phần lớn các lớp cổ phiếu, lực cung áp đảo hoàn toàn trong khi dòng tiền gần như không tham gia. VCI, VND, HCM, FTS, CTS, VIX đồng loạt nằm sàn, trở thành tác nhân chính làm nới rộng đà giảm của chỉ số chung thị trường.

Các nhóm ngành xây dựng, vật liệu xây dựng hay bất động sản thương mại sau những phiên giao dịch khá tích cực gần đây, đến phiên nay cũng ghi nhận dòng tiền tham gia có xu hướng suy yếu dần và không còn duy trì được như những phiên giao dịch trước đó, thay vào đó các lớp cổ phiếu chịu áp lực bán lớn.

Nhóm thép dù duy trì dòng tiền từ khối ngoại tham gia tốt ở một số cổ phiếu, nhưng áp lực điều chỉnh lớn cũng khiến các lớp cổ phiếu chìm trong sắc đỏ. HPG, HSG, POM, SMC, TVN, TLH giảm điểm đến 5.5%, cổ phiếu NKG giảm hết biên độ.

Nhóm bán lẻ với nhiều cổ phiếu có thị giá và vốn hóa lớn như FRT, PET, DGW, SAB, MSN, VRE, PNJ cũng giảm điểm trước đà bán mạnh của thị trường, đà giảm từ 1,1-6,5%, qua đó càng khiến thị trường thêm phần ảm đạm và tiêu cực.

Các nhóm ngành còn lại như năng lượng dầu khí, điện); vận tải cảng biển hay xuất nhập khẩu gồm thuỷ sản, dệt may… cũng đồng loạt giảm điểm trong phiên hôm nay.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.