Phiên 8/2, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên 8/2, trong khi các nhà giao dịch vẫn lo ngại sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell nhắc lại rằng lạm phát sẽ giảm nhưng lãi suất có thể cao hơn dự kiến để kiểm soát lạm phát. 
Chú thích ảnh
Chỉ số Hang Seng giảm điểm trong phiên đóng cửa tại thị trường chứng khoán Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản chốt phiên giảm 0,29%, hay 79,01 điểm, xuống 27.606,46 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,07%, hay 15,18 điểm, xuống 21.283,52 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,49%, hay 15,99 điểm, xuống 3.232,11 điểm. Trong khi đó, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,3%, hay 31,93 điểm, lên 2.483,64 điểm.

Một loạt số liệu chủ chốt trong những tháng gần đây cho thấy các đợt tăng mạnh lãi suất trong năm ngoái bắt đầu phát huy tác dụng, mang đến hy vọng Fed có thể dừng chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ và thậm chí là lãi suất sẽ giảm vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, báo cáo việc làm được công bố cuối tuần trước cho thấy số việc làm mới vượt dự báo, với 500.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng 1/2023, đã đưa đến dự báo Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Ngày 7/2, ông Powell xác nhận rằng 2023 sẽ là năm mà lạm phát giảm đáng kể, nhưng lạm phát sẽ chỉ giảm xuống mức mục tiêu 2% trong năm 2024. Ông cảnh báo Fed sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất, khi thị trường việc làm đặc biệt mạnh. 

Trong khi đó, Chủ tịch Fed tại Minneapolis, Neel Kashkari, cho rằng lãi suất có thể cần tăng từ mức 4,5-4,75% hiện nay lên 5,4%, cao hơn mức nhận định của thị trường. 

Sự chú ý đang được hướng đến số liệu về lạm phát sẽ được công bố vào ngày 14/2 tới. 

Nhà phân tích Edward Moya tại OANDA cho rằng các dự báo về mức lãi suất đỉnh có thể được xác định trong tuần tới. 

Tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 6,38 điểm, lên 1.072,22 điểm. HNX-Index tăng 2,21 điểm, lên 356,62 điểm.

Lê Minh/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.