Thiếu chuyên gia thể thao, trở ngại lớn trong đào tạo vận động viên thành tích cao

Mục tiêu 400 vận động viên đạt thành tích quốc tế theo Đề án “Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và nhân lực thể thao thành tích cao đến năm 2035” được cho là đang gặp những khó khăn ngay từ công tác chuẩn bị đội ngũ chuyên gia thể thao và cả cán bộ quản lý.
Chú thích ảnh
Việc thiếu chuyên gia thể thao là trở ngại lớn trong đào tạo vận động viên thành tích cao. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Theo thông tin từ Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT), Tổng cục đã phân tách rõ 16 môn, nhóm môn thể thao trọng điểm trong số 32 môn thể thao được lựa chọn của Đề án để xây dựng các quy trình đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn của ngành Thể dục Thể thao trong giai đoạn hiện nay.

Tuy nhiên, trao đổi về những khó khăn trong công tác đào tạo, theo PGS.TS. Đặng Hà Việt, Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao TP Hồ Chí Minh, ngành Thể dục Thể thao hiện đang rất thiếu những chuyên gia đầu ngành ở các lĩnh vực của thể thao.

“Chúng ta muốn đào tạo tốt nhưng lại thiếu người giỏi, đứng đầu chuyên môn ở 1 lĩnh vực cụ thể. Nhất là chuyên gia trong tâm lý thể thao, huấn luyện thể thao và khoa học thể thao. Chỉ khi nào có một sự đào tạo chuyên biệt, hội tụ đủ những yếu tố cần thiết của một nền thể thao chuyên nghiệp, chúng ta mới tăng cường được sự kết nối với thể thao quốc tế” - PGS.TS Đặng Hà Việt chia sẻ.

Xung quanh vấn đề này, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho biết: “Chúng ta đang rất thiếu cán bộ có nghiên cứu chuyên sâu, ứng dụng thực tiễn về một lĩnh vực nào đó của thể thao. Chẳng hạn thiếu nhất vẫn là chuyên gia dinh dưỡng. Điều này đã khiến nhiều nơi rất đau đầu trong việc định lượng khẩu phần ăn cho vận động viên. Hay truyền thông trong thể thao cũng đang thiếu chuyên gia. Nhiều sự kiện thể thao trên thế giới dù có quy mô nhỏ nhưng họ vẫn có đội ngũ truyền thông rất chuyên nghiệp và hiệu quả. Đây là điều chúng ta phải học”.

Ông Trần Đức Phấn cũng chỉ ra hạn chế trong đào tạo cán bộ quản lý thể thao. Ông cho rằng vì thực tế hiện nay đã khác rất nhiều so với trước đây. Trước xu hướng phát triển của xã hội, các nền thể thao trên thế giới phát triển rất nhanh và nắm bắt xu thế rất tốt. Xong trình độ đào tạo cán bộ quản lý thể thao tại Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, để làm tốt điều này thì việc quan trọng là những người làm công tác đào tạo quản lý phải bắt kịp xu thế, có trình độ chuyên môn tốt.

Để khắc phục hạn chế về cán bộ quản lý, ông Trần Đức Phấn đưa ra quan điểm, 3 trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh cần xác định rõ nhu cầu của trường đang thiếu để từ đó lựa chọn cán bộ được cử đi đào tạo có đủ tố chất, đúng với yêu cầu. Với cách làm này, ngành Thể thao hy vọng sẽ sớm có được lực lượng cán bộ chất lượng cao, mang lại hiệu quả thực sự và tránh lãng phí cho công tác đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao.

Theo kế hoạch dự kiến, bắt đầu từ năm 2021, nhóm 3 trường Đại học Thể dục Thể thao và Viện khoa học Thể dục Thể thao sẽ tiến hành triển khai kế hoạch đào tạo tài năng thể thao trong nước, chủ yếu là nhóm vận động viên trẻ, năng khiếu.

Với các vận động viên thành tích cao được tập huấn tại nước ngoài, Tổng cục TDTT đang phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát một số địa điểm tập huấn nước ngoài để đưa vận động viên Việt Nam sang đào tạo được phù hợp và đạt kết quả tốt nhất. Theo đó, 3 quốc gia đang được ngành hướng tới khảo sát và dự kiến đưa vận động viên Việt Nam sang đào tạo là Hungary, Hàn Quốc, Nhật Bản… Công tác cử người đi đào tạo sẽ thực hiện theo hướng nước nào có thế mạnh ở môn nào, mảng nào sẽ cử vận động viên, nhân sự ở mảng đó đi.

L. Sơn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Liverpool - Man City: Vượt sóng gió ở Anfield

Liverpool - Man City: Vượt sóng gió ở Anfield

Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) 2026 - 2027 sẽ sôi động trở lại sau đợt nghỉ FIFA Days với trận đại chiến giữa Liverpool và Man City ở vòng 6 trong trận Super Sunday trên sân Anfield.

Bài học đắt giá cho tuyển Việt Nam sau FIFA ASEAN Cup 2026

Bài học đắt giá cho tuyển Việt Nam sau FIFA ASEAN Cup 2026

FIFA ASEAN Cup 2026 khép lại với nhiều tiếc nuối và những vấn đề còn tồn tại ở tuyển Việt Nam đã lộ ra, đặt ra bài toán để chiến lược gia người Hàn Quốc Kim Sang-sik sẽ phải giải quyết trước sân chơi châu lục Asian Cup 2027.

Đội tuyển U15 Việt Nam chuẩn bị tham dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026

Đội tuyển U15 Việt Nam chuẩn bị tham dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đội tuyển U15 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang tích cực tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), hướng tới FIFA U15 World Cup & Festival 2026 diễn ra tại Azerbaijan từ ngày 22 - 31/10.

Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh

Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh

Theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao sẽ chính thức diễn ra lúc 6 giờ 30 phút, ngày 10/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), với sự tham gia của khoảng 12.000 người tại Thủ đô, kết nối với 33 tỉnh, thành phố trên cả nước, tạo nên không khí tập luyện thể thao rộng khắp.