Thị xã Bỉm Sơn cho phép một số hoạt động được hoạt động trở lại 

Ngày 8/11, UBND thị xã Bỉm Sơn cho biết sau khi ổ dịch ở địa phương cơ bản được kiểm soát, từ ngày 8/11, nhiều hoạt động sẽ được phép hoạt động trở lại tại địa phương nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, tuân thủ 5K, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chủ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và các cá nhân tham gia.
Chú thích ảnh
Người dân khai báo y tế tại chốt kiểm sát thuộc Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Theo đó, các cơ quan, công sở, tổ chức, doanh nghiệp được phép tổ chức các hoạt động tập trung trong nhà và hoạt động ngoài trời nhưng phải bảo đảm thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, đồ uống, giải khát được phép kinh doanh phục vụ tại chỗ nhưng phải đảm bảo khoảng cách hoặc có vách ngăn, đồng thời chủ cơ sở phải được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Những người trực tiếp phục vụ khách hàng trong các dịch vụ cắt tóc, gội đầu, làm đẹp phải được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19, hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp Test nhanh kháng nguyên hoặc Realtime-PCR trong vòng 72 giờ và lập danh sách khách hàng để theo dõi.

Các hoạt động ở cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tham quan du lịch, văn hóa, văn nghệ được tiến hành với số lượng không quá 40 người tham gia tại một thời điểm, phải lập danh sách, địa chỉ, số điện thoại tất cả đại biểu tham dự.

Thị xã Bỉm Sơn tiếp tục tạm ngừng các hoạt động, các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao để phòng, chống dịch COVID-19 gồm: các hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp đối với toàn bộ cơ sơ giáo dục công lập, ngoài công lập, trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn cho đến khi có thông báo mới; các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết. Các hoạt động karaoke, massage, internet, trò chơi điện tử công cộng... tiếp tục dừng cho đến khi có thông báo mới.

Từ ngày 14/10 đến 8/11, thị xã Bỉm Sơn ghi nhận 205 ca mắc COVID-19 tại 7/7 xã, phường. Thị xã Bỉm Sơn đã thực hiện phong tỏa tạm thời 29 cụm dân cư để khoanh vùng, khống chế dịch, thực hiện cách ly tập trung và cách ly tại nhà 4.499 trường hợp F1 và 10.295 trường hợp F2; tiến hành gần 120 nghìn xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên và phương pháp RT-PCR. Nhờ đó, số ca mắc COVID-19 tại ổ dịch này giảm rõ rệt, từ ngày 4/11 đến nay không xuất hiện ca mắc COVID-19 cộng đồng.

Cũng liên quan đến ổ dịch này, hiện đã có 118 bệnh nhân của thị xã Bỉm Sơn được điều trị khỏi bệnh; hơn 14.000 trường hợp F1, F2 đã hoàn thành cách ly; 26/29 khu vực phong tỏa đã kết thúc phong tỏa. Như vậy sau hơn 3 tuần triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp khoanh vùng, khống chế dịch, đến nay tình hình dịch tại thị xã Bỉm Sơn đã cơ bản được kiểm soát.

UBND thị xã Bỉm Sơn cũng yêu cầu UBND các phường, xã tiếp tục duy trì hoạt động của các tổ phòng, chống COVID cộng đồng để rà soát, quản lý việc biến động của người dân trên địa bàn, quản lý, giám sát chặt chẽ người về từ địa phương khác, đặc biệt người về từ vùng có dịch; tiếp tục giám sát các trường hợp F1, F2 cách ly tại nhà đến khi có xét nghiệm âm tính, đủ thời gian hết cách ly theo quy định; vận động, hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm, tuân thủ nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm “5K”, từ đó làm tốt công tác an sinh xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế.

 Hoa Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.