Ghi nhận 24 ca mắc mới tại ổ dịch thị xã Bỉm Sơn

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa, tính từ 18 giờ ngày 17/10 đến 18 giờ ngày 18/10, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 42 ca mắc COVID-19, trong đó có 24 bệnh nhân tại ổ dịch thị xã Bỉm Sơn.
Chú thích ảnh
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Như vậy, tại ổ dịch thị xã Bỉm Sơn, sau 5 ngày kể từ ngày 14/10 đã ghi nhận 86 bệnh nhân mắc COVID-19. Lực lượng chức năng đang tiếp tục truy vết, cách ly, giám sát chặt chẽ các trường hợp F1, F2.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trưa 18/10, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn quyết định thành lập Trạm Kiểm soát thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã. Theo đó, kể từ 12 giờ ngày 18/10, các trạm kiểm soát sẽ được thành lập ở vị trí giáp ranh giữa các phường, xã gồm phường Ba Đình, phường Lam Sơn và xã Quang Trung. Trạm kiểm soát dịch sẽ chia thành 3 ca, mỗi ca bố trí từ 1 đến 2 người để trực 24/24 giờ, thực hiện nhiệm vụ theo dõi, kiểm soát chặt chẽ, đo thân nhiệt và người ra, vào trên địa bàn phường.

Công an thị xã sẽ phối hợp với phường, xã, mỗi một trạm cử thêm 1 cán bộ, chiến sĩ công an tham gia bảo đảm trật tự và các rào chắn barie để bảo đảm cho việc kiểm soát. 

18 ca mắc COVID-19 còn lại là công dân Thanh Hóa trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam, được cách ly tập trung tại các huyện: Cẩm Thủy, Đông Sơn, Mường Lát, Nông Cống, Quảng Xương, Triệu Sơn, Thạch Thành và Yên Định. 

Hiện tất cả các bệnh nhân đã được chuyển đến cách ly điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa.

Từ ngày 27/4 đến nay, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 704 ca mắc COVID-19, trong đó có 490 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh.

Hoa Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.