Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Học viện Tư pháp

Bộ Tư pháp đã tổ chức thi tuyển vị trí Phó Giám đốc Học viện Tư pháp. Đây là lần đầu tiên Bộ Tư pháp đã tổ chức thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ, sau một thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng.
Thực hiện Đề án thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp giai đoạn 2013-2015, ngày 16/3, Bộ Tư pháp đã tổ chức thi tuyển vị trí Phó Giám đốc Học viện Tư pháp.

Đây là lần đầu tiên Bộ Tư pháp đã tổ chức thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp vụ, sau một thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng. Cuộc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Học viện Tư pháp đã diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ theo quy trình. TS.Nguyễn Xuân Thu, Phó trưởng Ban thư ký, Văn phòng Bộ Tư pháp đã trúng tuyển trong kỳ thi này.

Thời gian qua, Bộ Tư pháp đã rất quan tâm đến việc bổ nhiệm các cán bộ từ các đơn vị thuộc Bộ và tìm kiếm, thu hút cán bộ tài năng từ các đơn vị, cơ quan bên ngoài để bổ sung vào đội ngũ cán bộ của Bộ Tư pháp.

Đa số cán bộ được bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo quản lý của Bộ Tư pháp đều đã phát huy được năng lực, khả năng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên trong tình hình nhiệm vụ chức năng của bộ, ngành ngày càng được mở rộng, tăng cường, đòi hỏi cao về tiến độ, chất lượng, việc có thêm nhiều cán bộ có năng lực là cần thiết để bộ, ngành tư pháp ngày càng đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt và lâu dài.

Để đáp ứng yêu cầu, Bộ Tư pháp đã có chủ trương đổi mới công tác cán bộ, trong đó việc tổ chức kỳ thi tuyển lãnh đạo cấp vụ là một trong những giải pháp để kiện toàn công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của Bộ Tư pháp.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đánh giá việc thực hiện việc bố trí, sắp xếp cán bộ trên cơ sở quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý đã mang tính chủ động và gắn liền với đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, luân chuyển.

Với cách làm truyền thống này, phần lớn cán bộ lãnh đạo quản lý của Bộ Tư pháp được bố trí theo quy hoạch và qua quy trình. Tuy nhiên, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho rằng việc quy hoạch vẫn còn mặt hạn chế do khó phát hiện, bồi dưỡng nhân tài ở những nguồn khác từ ngoài bộ, ngoài ngành…

Bộ trưởng tin tưởng rằng phương thức thi tuyển lãnh đạo là một thách thức nữa để bổ khuyết cho điểm còn tồn tại hiện nay trong việc bổ nhiệm cán bộ theo quy hoạch, quy trình.

Tham gia thi tuyển có 2 thí sinh là TS. Nguyễn Xuân Thu (Phó trưởng ban thư ký, Văn phòng Bộ Tư pháp) và TS. Nguyễn Văn Điệp (Trưởng khoa đào tạo luật sư, Học viện Tư pháp).

Cùng với việc thuyết trình, bảo vệ đề án “Giải pháp đột phá nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện Tư pháp trong tình hình mới”, các thí sinh đã trả lời nhiều câu hỏi tình huống. Qua đó, Hội đồng thi tuyển đánh giá toàn diện đối với năng lực, kinh nghiệm, khả năng chuyên môn của các thí sinh.

Ban Giám sát (3 người) đã được thành lập để đảm bảo cho kỳ thi được tổ chức đúng kế hoạch, yêu cầu, khách quan và trung thực.


Quỳnh Hoa


Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.