Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp

Năm 2014 là một năm đặc biệt, đầy thách thức đối với Bộ Tư pháp. Chính vì vậy, bên cạnh việc phát huy nội lực, Bộ hy vọng sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác, hỗ trợ của các nước, các tổ chức quốc tế.
Tối 14/2, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức buổi gặp mặt các đại sứ, đại diện các nhà tài trợ nước ngoài tại Việt Nam. Đây là cuộc gặp mặt thường niên nhằm tri ân những đóng góp, hỗ trợ của các nước, các tổ chức nước ngoài đối với hoạt động của Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức pháp luật, tư pháp Việt Nam.
Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nhấn mạnh, năm 2013, được sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, Bộ Tư pháp đã ghi những dấu ấn quan trọng trong nhiều lĩnh vực, từ công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, quản lý các hoạt động hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, thi hành án dân sự, hành chính đến công tác đào tạo nguồn nhân lực pháp luật, tư pháp cho ngành và đất nước.

Đạt được những kết quả trên, bên cạnh nỗ lực của toàn ngành, còn có sự hợp tác, hỗ trợ tích cực từ các nước, các tổ chức quốc tế thông qua các dự án, chương trình, kế hoạch hợp tác về pháp luật và tư pháp. Điển hình như riêng trong năm 2013 đã có gần 10 chương trình, dự án hợp tác với các tổ chức quốc tế được đưa vào triển khai, đóng góp tích cực vào thành công của Bộ Tư pháp.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường nhận định, năm 2014 là một năm đặc biệt, đầy thách thức đối với Bộ Tư pháp. Chính vì vậy, bên cạnh việc phát huy nội lực, Bộ hy vọng sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác, hỗ trợ của các nhà tài trợ, tập trung vào một số lĩnh vực ưu tiên như: thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Chính phủ về triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; triển khai “Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư”; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sự tham gia tích cực của xã hội đối với các hoạt động công chứng, trợ giúp pháp lý; nghiên cứu tham gia sâu vào các công cụ pháp lý, tư pháp quốc tế trong và ngoài khuôn khổ Liên Hợp quốc, ASEAN...
Tin, ảnh: T.P

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.