USD gần mức thấp nhất trong 4 tháng

Đồng USD đang dao động mức thấp nhất trong 4 tháng, khi chính sách thuế quan liên tục thay đổi gây bất ổn và làm dấy lên lo ngại về triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hiện giới đầu tư đang tập trung chờ đợi dữ liệu việc làm được công bố vào cuối ngày.
Chú thích ảnh
Đô la Mỹ (USD). Ảnh: THX/TTXVN

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/3 hoãn áp thuế đối với Mexico và Canada cũng không giúp thị trường phục hồi đáng kể. Đồng yen Nhật Bản vẫn gần mức cao nhất so với USD kể từ đầu tháng Mười, trong khi đồng franc Thụy Sỹ vọt lên 0,8814 USD đổi 1 franc, mức đỉnh của 3 tháng. Đồng bạc xanh cũng mất giá so với đồng CAD và đồng peso Mexico sau thông báo trên.

Tuy nhiên, việc miễn trừ thuế quan này sẽ hết hạn vào ngày 2/4. Tổng thống Trump cho biết ông sẽ áp dụng thuế quan đối ứng với tất cả đối tác thương mại của Mỹ sau thời điểm đó.

Sau loạt dữ liệu kinh tế trái chiều của Mỹ trong tuần này, nhà đầu tư đang tập trung chú ý vào báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp để đánh giá xem liệu nền kinh tế Mỹ có đang hạ nhiệt hay không.

Ông Kieran Williams, người đứng đầu bộ phận FX châu Á của công ty tài chính InTouch Capital Markets, nhận định các dấu hiệu cho thấy sự vượt trội của kinh tế Mỹ đang suy yếu, khiến USD không còn được ưa chuộng do ảnh hưởng lạm phát từ thuế quan không còn đủ sức hỗ trợ.

Ông Williams dự báo nếu số liệu việc làm yếu hơn dự kiến, thị trường có thể sẽ biến động mạnh. Theo khảo sát của Reuters, Mỹ có thể đã tạo thêm 160.000 việc làm trong tháng Hai, so với 143.000 việc làm trong tháng Một. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ giữ ổn định ở mức 4%.

Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell sẽ có bài phát biểu về triển vọng kinh tế sau khi báo cáo việc làm được công bố. Thị trường đang dự đoán Fed sẽ có ba đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Đồng euro tăng 0,27%, lên mức 1,0815 USD, sau khi đạt mức cao nhất trong 4 tháng vào phiên trước. Đà tăng của đồng euro diễn ra trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vẫn giữ quan điểm cứng rắn về việc cắt giảm lãi suất, cùng với lợi suất trái phiếu châu Âu tăng mạnh sau đề xuất chi tiêu lớn của Đức.

Đồng tiền chung châu Âu đang hướng tới mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 3/2009, với mức tăng hơn 4% từ đầu tuần.

Chỉ số USD giảm 0,21%, xuống 103,97, trong khi đồng bảng Anh ít thay đổi, ở mức 1,28875 USD. So với đồng yen Nhật, đồng USD giảm 0,33%, xuống 147,49 yen.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Dòng chảy dầu Trung Đông phục hồi khoảng 80% so với mức trước xung đột

Dòng chảy dầu Trung Đông phục hồi khoảng 80% so với mức trước xung đột

Tổng Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn dầu khí Shell, ông Wael Sawan, cho biết dòng dầu xuất khẩu từ Trung Đông hiện đã phục hồi lên khoảng 80% mức trước khi xung đột nổ ra. Đây là một trong những đánh giá đáng chú ý nhất cho đến nay về tốc độ phục hồi xuất khẩu dầu của khu vực.

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính diễn ra ngày 6/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, thị trường chứng khoán luôn kỳ vọng vào những chính sách mới, nhưng việc đưa các chính sách vào thực tiễn phải bảo đảm nguyên tắc an toàn, ổn định và bền vững.

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính, chiều 6/10, tại Hà Nội, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể cho biết, từ thực tiễn triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính phủ đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay thế Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. Dự thảo Luật được thiết kế gồm 5 chương, 35 điều, với nhiều thay đổi về nguyên tắc, phương thức và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế suất 0,2% đối với toàn bộ diện tích đất bỏ hoang, đất chậm hoặc không đưa vào sử dụng và không áp dụng hạn mức. Thông tin được ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính chiều 6/10.