Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm chiều 2/6

Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên giao dịch chiều 2/6 do các nhà giao dịch ngày càng lo ngại rằng động thái của các ngân hàng trung ương để kiềm chế lạm phát có thể đẩy các nền kinh tế vào suy thoái.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong phiên này chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,2% xuống 21.413,88 điểm, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,0% xuống 21.082,13 điểm, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,4% lên 3.195,46 điểm.

Thị trường chứng khoán Sydney, Seoul, Singapore, Wellington, Manila, Jakara và Đài Bắc cũng giảm điểm, riêng Thượng Hải và Mumbai tăng điểm.

Chuyên gia Tracie McMillion, thuộc trung tâm Wells Fargo Investment Institute cho biết: “Chúng tôi nhận thấy khả năng các nền kinh tế sẽ ngày càng suy giảm tăng trưởng trong nửa cuối năm nay và có thể kéo dài đến năm 2023 khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục đối phó với lạm phát”.

Tuy nhiên, trước dấu hiệu bất ổn lớn đang diễn ra trên các thị trường, Marko Kolanovic, chuyên gia hàng đầu của ngân hàng JPMorgan Chase & Co đã đưa ra triển vọng tích cực hơn và dự báo sự phục hồi của thị trường vào năm 2022.

Chốt phiên giao dịch 2/6, tại Việt Nam chỉ số VN-Index giảm 10,9 điểm xuống 1.288,62 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 572,5 triệu đơn vị, tương ứng gần 16.464 tỷ đồng. Toàn sàn có 163 mã tăng giá, 332 mã giảm giá và 53 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 3,6 điểm xuống 3,6 điểm xuống 311,77 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 89,4 triệu đơn vị, tương ứng gần 2.191,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 56 mã tăng giá, 149 mã giảm giá và 51 mã đứng giá.

Vân Anh/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Từ nguồn điện tại chỗ đến yêu cầu sản xuất xanh - Bài 1: Nhu cầu phát triển và bài toán điện dư

Từ nguồn điện tại chỗ đến yêu cầu sản xuất xanh - Bài 1: Nhu cầu phát triển và bài toán điện dư

Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra yêu cầu có cơ chế, chính sách ưu đãi hợp lý để phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ năng lượng.