Dòng tiền sôi động, cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán dẫn dắt thị trường

Bước vào phiên giao dịch sáng 12/1, thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì nhịp tăng khi dòng tiền hoạt động sôi động, tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán.

Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán. Ảnh tư liệu: Hứa Chung/TTXVN

Với động lực chính đến từ các mã ngân hàng lớn như VCB, BID, CTG và nhóm chứng khoán, VN-Index vẫn giữ được đà đi lên ngay từ đầu phiên.

Sau khoảng 1 giờ giao dịch, bên cạnh nhóm ngân hàng, lực cầu hấp thụ mạnh ở nhóm cổ phiếu chứng khoán đã giúp nhiều mã đồng loạt tăng tốc. Hàng loạt cổ phiếu như VIX, SSI, VND, HCM, VCI, CTS, AGR, BSI tăng kịch trần; các mã DSC, ORS, FTS, VDS, DSE tăng trên 5-6%. Đáng chú ý, VIX và SSI là hai mã có thanh khoản cao nhất thị trường, đạt 40–45 triệu cổ phiếu; trong khi VND và HCM khớp lệnh hơn 10–20 triệu đơn vị.

Ở nhóm ngân hàng, các cổ phiếu có vốn Nhà nước chi phối tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường. VCB và BID tăng kịch trần, CTG tăng hơn 5%, đóng góp lớn nhất vào đà tăng của chỉ số chung.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nhóm ngân hàng và chứng khoán “dậy sóng”, các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup tiếp tục gia tăng áp lực, khiến biên độ tăng của thị trường bị thu hẹp.

Chốt phiên sáng 12/1, sàn HOSE ghi nhận 205 mã tăng và 106 mã giảm, VN-Index tăng 3,43 điểm lên 1.871,33 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 806,5 triệu đơn vị, giá trị 24.049 tỷ đồng, tăng mạnh lần lượt 47,25% về khối lượng và 51,6% về giá trị so với phiên sáng cuối tuần trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 20,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 715,8 tỷ đồng.

Nhóm VN30 chốt phiên giảm nhẹ 1,4 điểm, dù có tới 22 mã tăng và chỉ 8 mã giảm. Áp lực chính đến từ cặp đôi VHM và VIC khi cùng giảm hơn 6%. Ngoài ra, VJC giảm 5,3%, VRE giảm 4,7%, PLX giảm 2%. Ở chiều ngược lại, BID, SSI và VCB đều tăng trần; VPB tăng 5%, CTG tăng 4%, HPG và STB cùng tăng 3,1%.

Xét theo nhóm ngành, cổ phiếu chứng khoán tiếp tục là tâm điểm của thị trường với sắc tím lan rộng tại SSI, HCM, VIX, VND, CTS, BSI, AGR, DSE; các mã khác như VCI tăng hơn 5%, FTS tăng 4,6%; trong đó, VIX dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường với hơn 59,3 triệu cổ phiếu khớp lệnh và dư mua trần 4,1 triệu đơn vị; SSI đứng thứ hai với 52,6 triệu cổ phiếu khớp lệnh và dư mua trần lên tới 10,3 triệu đơn vị.

Dù vậy, đóng góp lớn nhất cho thị trường vẫn thuộc về dòng bank. Cổ phiếu VCB chốt phiên tăng trần 6,9% lên 72.700 đồng/cổ phiếu, thanh khoản hơn 19 triệu đơn vị và dư mua trần gần 1,8 triệu cổ phiếu; BID cũng tăng kịch trần với thanh khoản gần 6,7 triệu đơn vị và dư mua trần gần 2,2 triệu đơn vị.

Ở nhóm thép, HPG tăng 3,1% với thanh khoản đứng thứ 4 toàn thị trường, đạt hơn 44,5 triệu đơn vị; NKG tăng 3,7% với hơn 6 triệu cổ phiếu khớp lệnh, HSG tăng 3,8%.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu năng lượng quay đầu điều chỉnh sau chuỗi tăng kéo dài. Cặp đôi GAS và PLX giảm đáng kể, PVD giảm hơn 4%, BSR giảm nhẹ 0,5%.

Nhóm bất động sản chịu áp lực lớn nhất thị trường do ảnh hưởng từ VIC và VHM. Tuy nhiên, nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ đã hồi phục sắc xanh như DXG tăng 2,9%, PDR, DIG, TCH tăng trên 1%.

Trên sàn HNX, sau rung lắc đầu phiên, thị trường đã hồi phục nhờ động lực từ nhóm HNX30. Chốt phiên sáng, HNX-Index tăng 2 điểm lên 249,1 điểm, với 80 mã tăng và 58 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 66,2 triệu đơn vị, giá trị 1.440 tỷ đồng; giao dịch thỏa thuận đạt 0,88 triệu đơn vị, giá trị 6,5 tỷ đồng.

Nhóm HNX30 tăng gần 11 điểm với 18 mã tăng và 7 mã giảm; trong đó, nhóm năng lượng giảm mạnh với PVC giảm 3,9%, PVS giảm 3% và PVB giảm 1,7%. Ngược lại, nhóm chứng khoán trên HNX tăng tốc mạnh mẽ, SHS tăng 8,5% với thanh khoản vượt trội hơn 18,5 triệu cổ phiếu; BVS tăng 7,3%, MBS tăng 6,5% và khớp gần 9,8 triệu đơn vị.

Trên UPCOM, thị trường nới rộng đà tăng về cuối phiên. Chốt phiên sáng, UPCOM-Index tăng 1,23 điểm lên 123,06 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 24,2 triệu đơn vị, giá trị 363 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán trên UPCOM giao dịch tích cực, trong đó AAS tăng 7,4% với hơn 2,2 triệu cổ phiếu khớp lệnh, SBS tăng 5,1% với gần 1,7 triệu đơn vị. ACV tiếp tục là mã có thanh khoản lớn nhất UPCOM với hơn 3 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tăng 4% lên 57.200 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu Viettel trở thành điểm sáng của thị trường khi VGI và VTK cùng tăng kịch trần; trong đó, VGI khớp lệnh hơn 1,2 triệu đơn vị và dư mua trần trên 0,9 triệu cổ phiếu.

Văn Giáp (TTXVN)
VN-Index liên tiếp lập đỉnh lịch sử nhờ dòng tiền xoay trục
VN-Index liên tiếp lập đỉnh lịch sử nhờ dòng tiền xoay trục

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở màn năm 2026 đầy hưng phấn khi VN-Index tăng mạnh cả về điểm số lẫn thanh khoản, liên tục thiết lập các đỉnh cao mới. Dòng tiền cho thấy sự xoay trục rõ nét giữa các nhóm ngành, với vai trò dẫn dắt thuộc về dầu khí, ngân hàng quy mô lớn và nhóm cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN