VN-Index tăng hơn 12 điểm, dòng tiền tập trung tại cổ phiếu trụ

Thị trường chứng khoán kết phiên trong trạng thái phân hóa rõ nét khi VN-Index duy trì đà tăng nhờ sự nâng đỡ của nhóm cổ phiếu trụ và lực mua ròng mạnh từ khối ngoại.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Chứng khoán Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hà Nội. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

Tuy vậy, độ rộng thị trường vẫn nghiêng về bên bán, cho thấy tâm lý thận trọng và áp lực chốt lời chưa suy giảm.

Kết thúc phiên giao dịch 9/1, VN-Index tăng 12,34 điểm lên 1.867,9 điểm, trong khi HNX-Index giảm 2 điểm, xuống 247,1 điểm. Toàn thị trường ghi nhận sắc đỏ chiếm ưu thế với 423 mã giảm, so với 290 mã tăng. Tại rổ VN30, diễn biến phân hóa khi có 17 mã giảm, 12 mã tăng và 1 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường tăng so với phiên trước. Trên sàn HOSE, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 1,21 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 36.000 tỷ đồng. Trên HNX, khối lượng giao dịch đạt hơn 108 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 2.100 tỷ đồng.

Trong phiên chiều, VN-Index mở cửa với lợi thế nghiêng về bên mua, giúp chỉ số tiếp tục duy trì ở vùng cao. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng về cuối phiên khiến đà tăng bị thu hẹp, dù chỉ số vẫn đóng cửa trong sắc xanh. Về mức độ ảnh hưởng, VCB, BID, CTG và GAS là những cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index. Ở chiều ngược lại, VPB, VIC, HDB và VCK chịu áp lực bán, kìm hãm đà tăng của chỉ số.

Trái ngược với HOSE, HNX-Index diễn biến kém tích cực khi chịu tác động tiêu cực từ loạt cổ phiếu như CEO giảm 8,91%, SHS giảm 4,57%, PVI giảm 2,6% và HUT giảm 2,52%.

Xét theo nhóm ngành, thị trường ghi nhận mức tăng 1,03% với sắc xanh đỏ đan xen. Ngành dịch vụ truyền thông dẫn đầu đà tăng khi tăng 11,73%, chủ yếu nhờ VGI tăng 14,91%, CTR tăng 6,91%, VTK tăng 14,99% và MFS tăng 14,63%. Theo sau là ngành năng lượng tăng 2,91% và ngành tiện ích tăng 2,9%, với nhiều cổ phiếu nổi bật như BSR tăng 5,91%, PVP tăng 6,19%, PLX tăng 3,61%, GAS tăng 6%, POW tăng 2,86% và QTP tăng 4%.

Ở chiều ngược lại, ngành tiêu dùng không thiết yếu giảm 0,97%, chịu tác động từ HHS giảm 6,67%, MWG giảm 1,71%, VPL giảm 1,06% và FRT giảm 1,71%. Nhóm bất động sản cũng diễn biến không mấy tích cực khi giảm 0,44%, với nhiều mã giảm kịch sàn như PDR, TCH, DXS, cùng các cổ phiếu giảm trên 5% như CEO, DXG, DIG, KDH và NVL.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng hơn 805 tỷ đồng trên HOSE, tập trung tại VCB (540,46 tỷ đồng), VHM (264,43 tỷ đồng), MBB (240,03 tỷ đồng) và BID (223,94 tỷ đồng). Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 13 tỷ đồng, chủ yếu tại IDC (25,91 tỷ đồng), PVS (13,39 tỷ đồng), HUT (6,05 tỷ đồng) và TNG (5,76 tỷ đồng).

Việc VN-Index tiếp tục tăng điểm nhờ nhóm cổ phiếu trụ và dòng tiền ngoại mua ròng mạnh cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn được nâng đỡ. Tuy nhiên, độ rộng thị trường nghiêng về bên bán cùng áp lực điều chỉnh tại nhiều nhóm ngành phản ánh rủi ro phân hóa còn cao. Trong bối cảnh này, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co; nhà đầu tư nên ưu tiên cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, được dòng tiền hỗ trợ và hạn chế mua đuổi ở những mã đã tăng mạnh.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.