VN-Index phá mốc 1.830 điểm, cổ phiếu năng lượng và ngân hàng đua nhau lập đỉnh

Phiên giao dịch sáng 7/1/2026 chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có khi dòng tiền ồ ạt đổ vào thị trường, đẩy VN-Index tăng hơn 20 điểm và chính thức chinh phục mốc 1.836 điểm. Giữa bức tranh xanh tím rực rỡ của các nhóm ngành dẫn dắt, cú trượt dốc bất ngờ của cổ phiếu STB cùng động thái bán ròng mạnh của khối ngoại đang là những "ẩn số" khiến giới đầu tư phải cân nhắc.

Dòng tiền ồ ạt đổ vào phiên sáng

Đúng như nhận định lạc quan từ các công ty chứng khoán (CTCK) trước giờ mở cửa, thị trường đã không còn do dự hay giằng co quanh mốc 1.800 điểm. Ngay từ những phút đầu mở cửa, lực cầu chủ động đã nhập cuộc mạnh mẽ, "quét sạch" các lệnh bán giá thấp và đẩy chỉ số đi lên theo phương thẳng đứng.

Chú thích ảnh
Các mã cổ phiếu giao dịch trong phiên sáng 7/1. Ảnh chụp màn hình

Tạm kết phiên sáng, VN-Index dừng tại mốc 1.836,29 điểm, tăng 20,02 điểm (tương ứng 1,10%). Sự đồng thuận lan tỏa sang cả các chỉ số phụ khi VN30-Index tăng 10,27 điểm và HNX-Index cũng ghi nhận mức tăng 0,56%.

Điểm nhấn ấn tượng nhất trong phiên sáng nay chính là thanh khoản. Chỉ trong buổi sáng, giá trị giao dịch trên sàn HOSE đã đạt con số khổng lồ 17.286 tỷ đồng, với khối lượng giao dịch đạt hơn 548 triệu cổ phiếu. Con số này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang cực kỳ hưng phấn, dòng tiền đứng ngoài đã chính thức gia nhập cuộc chơi vì lo sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) khi thị trường phá vỡ các vùng kháng cự kỹ thuật quan trọng.

Động lực tăng trưởng của thị trường sáng nay mang đậm dấu ấn của các cổ phiếu vốn hóa lớn (Blue-chips). Nhìn vào biểu đồ ảnh hưởng Index (Impact Index), có thể thấy rõ sự áp đảo của phe mua.

Trong đó, nhóm Ngân hàng tiếp tục khẳng định vai trò "vua" của thị trường. VCB (Vietcombank) dẫn đầu đà tăng khi đóng góp tới 3,72 điểm vào chỉ số chung, với mức tăng giá ấn tượng 3,49%. Theo sau là BID (BIDV) với cú bứt phá 5,4%, đóng góp 3,34 điểm tăng. Sự trở lại mạnh mẽ của bộ đôi ngân hàng quốc doanh này đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa, kéo theo sắc xanh tại các mã CTG (+2,9%), VPB (+2,08%), ACB (+2,5%).

Tuy nhiên, "ngôi sao sáng" thực sự của phiên sáng nay lại thuộc về nhóm ngành Năng lượng và Tiện ích. Cụ thể, cổ phiếu GAS (PV Gas) tăng kịch trần (+6,88%), đóng góp 3,16 điểm. PLX (Petrolimex) cũng không kém cạnh khi tăng 6,58%. Đặc biệt, GVR (Tập đoàn Cao su Việt Nam) thuộc rổ VN30 đã có phiên giao dịch "cháy hàng" khi tăng trần 6,9%, đóng góp 1,75 điểm vào VN-Index.

Số liệu thống kê ngành cho thấy, nhóm Bảo hiểm tăng mạnh nhất thị trường (+3,87%), tiếp theo là Tiện ích (+3,34%) và Năng lượng (+3,19%). Đây là tín hiệu cho thấy dòng tiền đang có sự luân chuyển thông minh sang các nhóm ngành phòng thủ có câu chuyện tăng trưởng riêng trong năm 2026.

"Nốt trầm" STB và áp lực bán ròng từ khối ngoại

Giữa không khí hưng phấn tột độ, cổ phiếu STB (Sacombank) bất ngờ trở thành tâm điểm tiêu cực khi đi ngược dòng hoàn toàn. STB giảm sâu tới 6%, có thời điểm chạm mức giá sàn, lấy đi của VN-Index 1,3 điểm.

Chú thích ảnh
Các mã cổ phiếu bị ảnh hưởng mạnh trong phiên sáng. Ảnh chụp màn hình

Diễn biến tiêu cực của STB có sự tác động lớn từ hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài. Thống kê giao dịch khối ngoại cho thấy, STB là mã bị bán ròng mạnh nhất. Việc một cổ phiếu ngân hàng hàng đầu bị bán tháo ngay trong phiên thị trường bùng nổ là một tín hiệu cảnh báo cần lưu ý, cho thấy có thể đang có sự tái cơ cấu danh mục hoặc thông tin nội bộ chưa được công bố rộng rãi ảnh hưởng đến tâm lý cổ đông.

Tổng quan về giao dịch khối ngoại, đà bán ròng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong sáng nay, khối ngoại bán ra 2.326 tỷ đồng nhưng chỉ mua vào 1.774 tỷ đồng, tương ứng mức bán ròng khoảng 552 tỷ đồng. Trong đó, chiều bán tập trung xả mạnh STB, HDB (-2,07%), và MWG; chiều mua gom nhẹ các mã SHB (+0,93%), VHM (+0,71%), và HPG (+1,54%).

Việc khối ngoại tiếp tục bán ròng trong khi thị trường tăng điểm mạnh cho thấy sự lệch pha giữa dòng tiền nội và ngoại. Dòng tiền nội đang cân toàn bộ lực bán của khối ngoại, thể hiện sự tự tin của nhà đầu tư trong nước vào triển vọng kinh tế vĩ mô năm 2026.

Dựa trên các nhận định từ CTCK Tiên Phong (TPS) và VCBS, việc VN-Index vượt qua vùng 1.830 điểm là tín hiệu kỹ thuật cực kỳ tích cực, phá vỡ mô hình tích lũy trước đó. Các chỉ báo động lượng đang ủng hộ xu hướng tăng tiếp diễn.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần cẩn trọng với trạng thái "quá mua" ngắn hạn. Áp lực chốt lời có thể sẽ gia tăng trong phiên chiều, đặc biệt là tại các nhóm cổ phiếu đã tăng nóng như Năng lượng hay một số mã Ngân hàng. Sự rung lắc quanh vùng 1.836 - 1.840 điểm là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo đó, các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tâm lý tỉnh táo, không nên mua đuổi các mã đã tăng trần hoặc sát trần. Thay vào đó, việc cơ cấu danh mục, loại bỏ các mã yếu kém (như trường hợp STB nếu vi phạm ngưỡng cắt lỗ) và nắm giữ các mã dẫn dắt xu hướng (VCB, BID, GVR, GAS) sẽ là chiến lược tối ưu để bảo toàn lợi nhuận trong giai đoạn thị trường đang ở vùng đỉnh lịch sử này.

Hải Yên

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.