Bản tin MXV 15/3: Sắc đỏ bao trùm thị trường hàng hóa, giá dầu giảm hơn 5%

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, sắc đỏ bao trùm 4 nhóm hàng hóa đang liên thông trực tiếp với thế giới tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, khiến cho chỉ số MXV-Index tiếp tục giảm mạnh 2,54% về mức 2.919,5 điểm. Đây cũng đã là phiên giảm thứ 4 liên tiếp của chỉ số này.

Chú thích ảnh

Trong bối cảnh tâm lý tiêu cực, giá trị giao dịch toàn Sở cũng giảm về quanh mức 4.000 tỉ đồng. Mặc dù giảm đáng kể so với giao đoạn vừa rồi, nhưng con số này vẫn nhỉnh hơn mức trung bình của năm 2021.

Giá dầu thô suy yếu ngay trong phiên đầu tuần, chủ yếu do tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Kết thúc phiên giao dịch, giá WTI giảm rất mạnh 5,78% xuống 103,01 USD/thùng, trong khi giá Brent cũng giảm mạnh 5,12% xuống 106,9 USD/thùng.

Chú thích ảnh

Tiến trình mới từ cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine gây áp lực cho giá từ phiên sáng. Áp lực tài chính từ một loạt các lệnh cấm vận của phương Tây lên nền kinh tế Nga có thể khiến cho nước này phải tìm cách chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Thông tin cho biết phía Nga đang tìm kiếm sự hỗ trợ của Trung Quốc cũng buộc Mỹ đối thoại với Trung Quốc về tình hình Ukraine, lần đầu tiên kể từ khi xung đột chính thức nổ ra. Khác với các cuộc họp trước, lần này các bên có vẻ đang thực sự hướng đến một cam kết có ý nghĩa.

Hành lang nhân đạo đã đi vào hoạt động, và các bên sẽ kéo dài vòng đàm phán đến ngày hôm nay, với kỳ vọng tạo ra cơ hội để Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky gặp mặt.

Trong khi đó, sau 7 tiếng đối thoại, Mỹ cho biết đã cảnh báo Trung Quốc về các hậu quả nếu trợ giúp Nga, đồng thời cân nhắc các biện pháp đối phó. Trước mắt, Nga bác bỏ thông tin này, cho biết có đủ nguồn lực riêng, còn Trung Quốc cho rằng đây chỉ là “thông tin sai lệch”.

Như vậy có thể thấy, về mặt chính thức, các sự trợ giúp dành cho Nga đang giảm dần. Dù vậy, việc Nga đang phải chào bán các sản phẩm dầu của mình với giá chiết khấu bằng đồng tiền rupee cũng có thể cải thiện phần nào nguồn cung dầu thế giới, thay vì các lo ngại rằng sản lượng dầu từ Nga sẽ giảm nghiêm trọng.

Giá dầu cũng chịu áp lực chung của thị trường hàng hóa do Trung Quốc phong tỏa khu vực Thâm Quyến để kiểm soát dịch Covid-19. Đây là khu vực công nghiệp hàng đầu Trung Quốc, với dân số lên đến 17 triệu người. Các nhà phân tích lo ngại điều này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất tại Trung Quốc, làm giảm nhu cầu tiêu thụ dầu.

Ngày hôm nay, thị trường sẽ chờ đợi báo cáo của OPEC để có thêm góc nhìn mới, đặc biệt do báo cáo lần này nhiều khả năng sẽ cập nhật quan điểm của nhóm về xung đột Nga – Ukraine lên thị trường dầu.  

Chú thích ảnh

Chiều ngày 11/3, liên Bộ Công thương - Tài chính đồng loạt tăng giá xăng, dầu. Đây là lần điều chỉnh tăng thứ 7 liên tiếp kể từ đầu tháng 12/2021.

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Bản tin MXV 14/3: Giá dầu thô giảm sâu, ngược chiều nhóm nông sản
Bản tin MXV 14/3: Giá dầu thô giảm sâu, ngược chiều nhóm nông sản

Kết thúc tuần giao dịch tuần từ 7 - 13/3, sắc xanh đỏ chia làm hai nửa trên bảng giá 31 mặt hàng đang liên thông trực tiếp với thế giới tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Tuy nhiên, mức giảm rất mạnh của nhóm năng lượng đã khiến chỉ số MXV-Index giảm 1,8% về mức 2.995,47 điểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN