Bản tin MXV 9/3: Dầu thô hướng tới mốc 130 USD/thùng, kéo theo đà tăng của giá đường

Kết thúc phiên giao dịch 8/3, thị trường hàng hóa thế giới đã bắt đầu có sự phân hóa. Mặc dù nhóm nông sản và kim loại quay đầu giảm, nhưng mức tăng mạnh của nhóm năng lượng vẫn tiếp tục giúp chỉ số MXV-Index duy trì đà tăng 7 phiên liên tiếp.
Chú thích ảnh

Dòng tiền tiếp tục “ưa thích” dầu thô

Giá trị giao dịch của nhóm năng lượng cũng tăng hơn 20% trong phiên hôm qua nhờ diễn biến tích cực của giá dầu thô. Qua đó, giúp tổng giá trị giao dịch toàn Sở đạt hơn 9.800 tỉ đồng, là mức cao thứ 2 từ trước đến nay.

Giá dầu bật tăng mạnh mẽ trong phiên do các thông tin về lệnh cấm vận của của các nước phương Tây đối với ngành dầu khí của Nga. Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu thô WTI tăng 3,6% lên 123,7 USD/thùng trong khi giá dầu Brent cũng tăng 3,87% lên 127,98 USD/thùng.

Chú thích ảnh

Dầu thô giằng co nhẹ trong phiên sáng hôm qua khi thị trường chờ đợi thêm các thông tin mới từ căng thẳng giữa Nga – Ukraine. Tuy vậy đến phiên tối giá bật tăng mạnh mẽ trước thông tin Tổng thống Mỹ Biden tiến hành cấm nhập khẩu một loạt các nguyên liệu hóa thạch từ Nga, như dầu thô, sản phẩm từ dầu, khí tự nhiên hóa lỏng và than. Bên cạnh đó, người Mỹ cũng bị cấm đầu tư vào ngành năng lượng của Nga.

Mặc dù Mỹ thực chất không nhập khẩu quá nhiều dầu từ Nga, tuy nhiên cũng mở đầu cho các nước khác hành động tương tự. Tiếp theo Mỹ, nước Anh cũng bắt đầu lên kế hoạch cắt hoàn toàn lượng dầu nhập khẩu từ Nga trong cuối năm nay.

Các diễn biến mới trên thị trường làm lu mờ tác động của Báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn tháng 3 của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) rạng sáng nay. Do độ trễ của dữ liệu và thông tin, báo cáo chưa đánh giá được hết tác động của các lệnh cấm vận đối đối với Nga, báo cáo của EIA vẫn dự đoán cán cân cung - cầu dầu thế giới sẽ đạt cân bằng trong quý II/2022. Với việc EIA điều chỉnh tăng dự báo tiêu thụ dầu toàn cầu trong năm 2022 từ 100,52 triệu thùng/ngày lên 101,61 triệu thùng/ngày, và với việc nguồn cung thị trường khả năng cao sẽ chịu nhiều gián đoạn, có thể thấy rằng thị trường dầu có thể sẽ tiếp tục thiếu hụt nguồn cung trong các tháng tới.

Giá đường tăng theo giá dầu

Ảnh hưởng tích cực từ giá dầu thô, giá đường 11 trên Sở ICE US đóng cửa tăng 0,8% lên mức 117,9 cents/pound, giá đường trắng trên Sở ICE EU đóng cửa tăng 0,6% lên mức 536,3 USD/tấn, đánh dấu chuỗi tăng 7 phiên liên tiếp của mặt hàng này.

Chú thích ảnh

Giá đường neo theo diễn biến của giá dầu thô trong thời gian gần đây do người nông dân Brazil có xu hướng ưu tiên sản xuất ethanol thay vì đường. Tuy nhiên việc công ty dầu khí trong nước chịu áp lực bởi giá dầu đã khiến Tổng thống Brazil đưa ra những biện pháp nhằm hạn chế mức độ sản xuất ethanol của các nhà máy và chi phí sản xuất đường để đối phó với tình trạng giá nhiên liệu tăng cao.

Ngoài ra, nguồn cung đường từ Ấn Độ được dự kiến sẽ đạt mức cao kỷ lục để bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn cung của thị trường. Tính đến tháng 2 của niên vụ hiện tại, Ấn Độ đã xuất khẩu 4,2 triệu tấn đường và dự kiến sẽ xuất khẩu thêm 12 đến 13 triệu tấn trong tháng 3 này. Điều này có thể khiến cho đà tăng của giá đường suy yếu trong những phiên sắp tới.

Trên thị trường đường nội địa, Công ty Cổ phần mía đường 333 mới đây đã thông báo điều chỉnh tăng giá mua mía. Cụ thể, giá mía sạch tại ruộng, chữ đường trên 8 CCS có giá thu mua là 1,13 triệu đồng/tấn. Những trường hợp có CCS từ 7,5 đến dưới 8 (mía kém chất lượng, mía non), giá mua giảm 5% so với mức giá trên, từ 7 – 7,5 thì giảm tiếp 10%. Công ty không mua mía có CCS dưới 7. Đối với mía cháy, công ty sẽ giảm giá mua 10% đối với mía nhập sau cháy 48 giờ, giảm 15% khi mía cháy nhập từ 48 – 72 giờ và không nhập mía sau cháy 72 giờ.

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam - MXV

Dành cho bạn

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính diễn ra ngày 6/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, thị trường chứng khoán luôn kỳ vọng vào những chính sách mới, nhưng việc đưa các chính sách vào thực tiễn phải bảo đảm nguyên tắc an toàn, ổn định và bền vững.

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính, chiều 6/10, tại Hà Nội, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể cho biết, từ thực tiễn triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính phủ đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay thế Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. Dự thảo Luật được thiết kế gồm 5 chương, 35 điều, với nhiều thay đổi về nguyên tắc, phương thức và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế suất 0,2% đối với toàn bộ diện tích đất bỏ hoang, đất chậm hoặc không đưa vào sử dụng và không áp dụng hạn mức. Thông tin được ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính chiều 6/10.

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó bổ sung, điều chỉnh một số hạng mục nhằm đáp ứng yêu cầu về an ninh, an toàn và tổ chức phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.