Vàng tăng giá dù chứng khoán Mỹ lên điểm

Giá vàng kỳ hạn tăng tại Sàn giao dịch hàng hóa New York phiên 29/1, dù chứng khoán Mỹ lên điểm phiên thứ hai liên tiếp. 

Hợp đồng vàng giao tháng Hai được giao dịch nhiều nhất tăng 0,6 USD, hay 0,04%, chốt phiên ở mức 1.570,4 USD/ounce.

Chú thích ảnh
Vàng miếng tại một sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trên phố Wall, chỉ số Dow Jones và Nasdaq Composite đều tăng trong phiên này, dù để mất một phần động lực. Khi chứng khoán tăng, vàng thường chịu sức ép do sức hấp dẫn của các tài sản an toàn giảm. 

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng dịch viêm phổi cấp do virus corona mới tiếp tục là lý do khiến vàng lên giá. 

Vàng kỳ hạn tăng trên bảng giao dịch điện tử, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất ở mức 1,5-1,75%. Với quyết định này, Fed vẫn tiếp tục quan điểm theo dõi tình hình khi kết thúc cuộc họp chính sách đầu tiên của năm 2020.

Khi các nhà giao dịch đang đánh giá tác động tiềm ẩn của dịch viêm phổi cấp do virus corona mới đối với kinh tế toàn cầu, hãng nghiên cứu Capital Economics đã cảnh báo về những phản ứng quá mạnh trong thời điểm này, cho rằng tâm lý hoảng loạn sẽ dịu đi sau vài tuần hoặc vài tháng.

Với các kim loại quý khác, giá bạc giao tháng Ba tăng 2,9 xu Mỹ, hay 0,17%, lên 17,487 USD/ounce. Giá bạch kim giao tháng Tư giảm 19,7 USD, hay 1,98%, xuống 975,3 USD/ounce.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.