Thị trường nông sản: Cuộc đua quyết liệt giữa những cường quốc cà phê

Uganda đã vượt qua Ethiopia để trở thành nước xuất khẩu cà phê hàng đầu châu Phi, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với ngành nông nghiệp và nền kinh tế xuất khẩu của quốc gia này.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo số liệu xuất khẩu mới nhất trong tháng 5/2025, Uganda đã xuất khẩu 47.606,7 tấn cà phê - vượt qua 43.481 tấn của Ethiopia trong cùng tháng. Con số này tương đương với 793.445 bao cà phê được xuất khẩu, tăng 43,6% so với tháng 5/2024.

Thu nhập từ cà phê đạt mức kỷ lục hàng tháng là 243,9 triệu USD, đóng góp vào khoản thu nhập ấn tượng 2,09 tỷ USD từ tháng 6/2024 đến tháng 5/2025, từ 7,43 triệu bao được xuất khẩu trong giai đoạn 12 tháng.

Sự gia tăng lịch sử này đáng chú ý là nhờ các khoản đầu tư chiến lược của chính phủ thông qua những chương trình, trao quyền cho nông dân, cải thiện phương pháp sản xuất và mở rộng giá trị gia tăng.

Trong khi Uganda dẫn đầu vào tháng 5, dữ liệu năm tài chính rộng hơn của Ethiopia (tháng 7/2024-tháng 5/2025) cho thấy nước này đã xuất khẩu 354.302 tấn và vẫn đang nhắm mục tiêu đạt 2 tỷ USD lợi nhuận hàng năm vào tháng 7/2025. Việc so sánh cả năm vẫn chưa chắc chắn cho đến khi dữ liệu tháng 6-tháng 7/2025 của Ethiopia được công bố.

Hiệu suất của Uganda vào tháng 5/2025 không chỉ báo hiệu một chiến thắng về mặt số lượng mà còn là sự thay đổi đáng kể trong vị thế dẫn đầu về cà phê trong khu vực - được xây dựng dựa trên chính sách có chủ đích, đổi mới và tăng trưởng lấy người nông dân làm trung tâm.

Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.