Thị trường dầu mỏ lo ngại chính sách thuế quan của Mỹ

Giá dầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch 30/1, song đà tăng bị hạn chế do lo ngại về việc Mỹ có thể áp thuế đối với dầu thô nhập khẩu từ Canada và Mexico vào cuối tuần này.
Chú thích ảnh
Bể chứa dầu tại kho dự trữ ở Cushing, Oklahoma, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá dầu Brent giao kỳ hạn chốt phiên tăng 29 xu Mỹ (0,4%) lên 76,87 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn kết thúc phiên cũng tăng 11 xu Mỹ (0,2%) lên 72,73 USD/thùng.

Chuyên gia phân tích cấp cao Phil Flynn của Price Futures Group cho biết, thị trường đang lo lắng vì đến gần thời hạn chót. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp thuế 25% sớm nhất là vào ngày 1/2 đối với hàng xuất khẩu của Canada và Mexico sang Mỹ nếu hai quốc gia này không chấm dứt việc vận chuyển thuốc giảm đau có chứa fentanyl qua biên giới Mỹ.

Hôm 28/1, Nhà Trắng đã tái khẳng định kế hoạch áp thuế của ông Trump, trong khi ngày 29/1, ứng cử viên được Tổng thống đề cử để điều hành Bộ Thương mại cho biết, hai quốc gia nói trên có thể tránh được điều này nếu họ hành động nhanh chóng để đóng cửa biên giới với fentanyl.

Tuy nhiên, theo chuyên gia phân tích thị trường Tony Sycamore của IG, các nhà giao dịch đã lường trước những mức thuế của ông Trump và đây là lý do chính khiến giá dầu thô được giao dịch ở mức hiện tại.

Các cơn bão mùa Đông đã ảnh hưởng đến nhu cầu dầu mỏ của Mỹ vào tuần trước, khiến dự trữ dầu thô ở nước này tăng 3,5 triệu thùng khi các nhà máy lọc dầu cắt giảm sản lượng. Trong khi đó các nhà phân tích do hãng tin Reuters thăm dò dự kiến mức tăng là 3,2 triệu thùng.

Về nguồn cung, các lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với Nga đang gây khó khăn cho xuất khẩu dầu thô từ các cảng phía Tây của Nga, mà theo dự đoán sẽ giảm 8% trong tháng Hai do Nga tăng cường hoạt động lọc dầu, theo tính toán của hãng tin Reuters và các nhà giao dịch.

Các nhà đầu tư cũng đang hướng tới cuộc họp của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh bao gồm Nga, gọi là OPEC+, diễn ra vào ngày 3/2. Kazakhstan cho biết OPEC+ dự kiến sẽ thảo luận về những nỗ lực của ông Trump nhằm tăng sản lượng dầu của Mỹ và đưa ra lập trường chung về vấn đề này. Tuy nhiên, các nhà phân tích tin rằng một cuộc chiến giá cả giữa Mỹ và OPEC+ khó có thể xảy ra vì nó có thể gây thiệt hại cho cả hai bên.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.