Thông tin về DeepSeek và nguồn cung gia tăng đẩy giá dầu đi xuống

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch chiều 29/1 tại thị trường châu Á, xóa bớt đà tăng của phiên trước, do lo ngại về việc dự trữ dầu thô của Mỹ tăng và nguồn cung từ Libya ổn định trở lại. Tuy nhiên, mức giảm của giá dầu bị hạn chế bởi khả năng Mỹ áp thuế nhập khẩu đối với dầu từ Canada và Mexico.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Phiên này, tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu Brent giảm 18 xu Mỹ, tương đương 0,2%, xuống còn 77,31 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ mất 15 xu Mỹ (0,2%) xuống mức 73,62 USD/thùng.

Ông Priyanka Sachdeva, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại nền tảng giao dịch hàng hóa Phillip Nova (Singapore), nhận định: "Thị trường đang chịu áp lực giảm bởi yếu tố nhu cầu, nhưng nguồn cung ổn định cũng tác động tiêu cực đến giá dầu. Ngoài ra, các nhà đầu tư đang chờ đợi thêm thông tin về chính sách năng lượng của Tổng thống Donald Trump, sau khi ông tuyên bố kế hoạch đẩy mạnh sản xuất dầu tại Mỹ".

Trong tuần đầu tiên của nhiệm kỳ mới, ông Trump đã ký một loạt sắc lệnh hành pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục cấp phép cho các dự án năng lượng, thúc đẩy sản lượng dầu và khí đốt vốn đã ở mức cao kỷ lục.

Theo số liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ tăng trong tuần trước, trong khi dự trữ nhiên liệu chưng cất giảm. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự kiến sẽ công bố báo cáo chính thức vào cuối ngày 29/1.

Ngoài ra, nguồn cung dầu từ Libya ổn định trở lại cũng tạo áp lực lên giá dầu. Ông Chiyoki Chen, chuyên gia phân tích tại công ty môi giới giao dịch hàng hóa kỳ hạn Sunward Trading (Tokyo), cho biết tình hình xuất khẩu dầu của Libya đã bình thường trở lại sau khi Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) đạt được thỏa thuận với các nhóm biểu tình tại một cảng dầu quan trọng.

Trong một diễn biến khác, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump vẫn có kế hoạch áp thuế 25% đối với dầu nhập khẩu từ Canada và Mexico vào ngày 3/2. Hiện chưa rõ mức thuế này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường dầu. Theo dữ liệu của EIA, năm 2023, Canada cung cấp 3,9 triệu thùng dầu/ngày cho Mỹ, chiếm khoảng một nửa tổng lượng dầu nhập khẩu của Mỹ, trong khi Mexico cung cấp 733.000 thùng/ngày.

Cùng ngày, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia cùng một số quan chức của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và những đồng minh, còn gọi là OPEC+, đã tổ chức cuộc họp để thảo luận về giá dầu sau khi ông Trump kêu gọi hạ giá "vàng đen". Cuộc họp này diễn ra trước thềm cuộc họp chính sách của OPEC+ vào tuần tới.

Tuần này, giá dầu đã rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần, sau khi có thông tin về sự quan tâm ngày càng gia tăng đối với mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) giá rẻ của công ty khởi nghiệp DeepSeek (Trung Quốc), làm dấy lên lo ngại về nhu cầu năng lượng của các trung tâm dữ liệu. Ngoài ra, dữ liệu kinh tế thấp hơn dự kiến từ Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến triển vọng tiêu thụ dầu.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.