Thị trường dầu mỏ đối mặt kịch bản u ám kéo dài

Mỹ hiện dự báo tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu bắt nguồn từ cuộc xung đột Mỹ - Iran sẽ ở mức khoảng 600.000 thùng/ngày cho đến hết năm 2027, trong bối cảnh xung đột tiếp tục cản trở hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz huyết mạch.
Chú thích ảnh
Con tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Ảnh: AA/TTXVN

Theo ước tính từ báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đạt trung bình 4,9 triệu thùng/ngày trong quý II/2026. Con số này thấp hơn nhiều so với mức trung bình 21,6 triệu thùng/ngày ghi nhận trong quý IV/2025, thời điểm trước khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran.

Các số liệu cho thấy quãng thời gian giao tranh tạm lắng - khi một bản ghi nhớ được ký kết - hầu như không làm giảm bớt tác động của một trong những đợt gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu tồi tệ nhất trong lịch sử. Thỏa thuận giữa Iran và Oman về việc mở lại eo biển này vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể, mặc dù các quan chức cho biết các cuộc đàm phán đang có tiến triển.

Khi cuộc xung đột bước sang tháng thứ sáu, người tiêu dùng trên toàn thế giới lại một lần nữa đối mặt với nguy cơ giá nhiên liệu và lạm phát tăng cao. EIA đã nâng dự báo giá xăng và dầu diesel cho năm 2026 lần lượt thêm 3,7% và 5,4%, đồng thời tăng dự báo giá bán lẻ xăng năm 2027 thêm 6,5% so với ước tính đưa ra một tháng trước đó.

Việc xác định chính xác khối lượng dầu di chuyển qua eo biển Hormuz trong thời gian thực vẫn rất khó khăn, do các tàu thuyền tắt hệ thống định vị khiến hoạt động vận chuyển trở nên khó theo dõi, dẫn đến sự chênh lệch trong các ước tính của các bên tham gia thị trường. Theo Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright, trung bình khoảng 9 triệu thùng dầu mỗi ngày đã đi qua eo biển này trong tuần qua.

Cơ quan này cũng ước tính rằng sản lượng dầu bị đình trệ tại Trung Đông đã giảm xuống mức trung bình khoảng 5,5 triệu thùng/ngày trong tháng 7, so với mức 7,5 triệu thùng/ngày trong tháng 6. Tuy nhiên, khối lượng dầu bị đình trệ dự kiến sẽ tăng trở lại mức 6,6 triệu thùng/ngày trong quý III.

Nhiều quốc gia Trung Đông buộc phải cắt giảm sản lượng do khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu bị hạn chế, gây áp lực lên sức chứa kho bãi hiện có.

Báo cáo này giả định rằng các mối đe dọa gần đây đối với tàu chở dầu thô của Saudi Arabia đi qua eo biển Bab el-Mandeb chưa dẫn đến việc cắt giảm thêm sản lượng. Nếu giả định đó đúng, cơ quan này dự báo phần lớn các hoạt động sản xuất và thương mại sẽ phải cần đến đầu năm 2027 mới có thể quay trở lại mức trước chiến tranh.

Quang Thịnh - P/v TTXVN tại Washington

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.