Thị trường dầu mỏ biến động trái chiều trước lo ngại về tình hình phức tạp của dịch COVID-19

Giá dầu trồi sụt bất nhất trong tuần giao dịch vừa qua và hai loại dầu chủ chốt là WTI và Brent cũng khép tuần với diễn biến trái chiều. Số ca nhiễm mới dịch COVID-19 trên toàn cầu liên tục ghi nhận mức tăng kỷ lục theo ngày, làm dấy lên lo ngại rằng chính phủ các nước sẽ áp đặt trở lại lệnh phong tỏa xã hội, bên cạnh những căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và châu Âu với Trung Quốc đã tác động tiêu cực tới thị trường năng lượng.
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu tại thị trấn al-Buraqah ở Libya. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau khi đồng loạt giảm khoảng 1% phiên đầu tuần (13/7), giá dầu thế giới đảo chiều đi lên trong hai phiên liên tiếp sau đó, nhờ báo cáo cho hay dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh. Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 7,5 triệu thùng trong tuần trước, cao hơn rất nhiều dự báo giảm 2,1 triệu thùng được các nhà phân tích tham gia cuộc thăm dò của hãng tin Reuters đưa ra trước đó.

Phil Flynn, nhà phân tích thuộc Price Futures Group, dự báo dự trữ dầu Mỹ sẽ còn giảm hơn nữa trong những tuần tới. Nguồn cung dầu trong thời gian tới đây sẽ thắt chặt hơn và thị trường đang phát đi các dấu hiệu cho thấy sẽ sớm cần thêm dầu.

Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh bao gồm cả Nga, còn gọi là OPEC+, ngày 15/7 đã nhất trí nới lỏng mức cắt giảm sản lượng từ tháng 8/2020, khi nền kinh tế toàn cầu từng bước phục hồi sau đại dịch COVID-19. OPEC+ hiện đang cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng/ngày kể từ tháng Năm, tương đương 10% nguồn cung toàn cầu, nhưng mức cắt giảm này sẽ chính thức giảm xuống 7,7 triệu thùng/ngày từ tháng 8 đến tháng 12/2020.

Giá “vàng đen” trở lại quỹ đạo giảm trong hai phiên giao dịch cuối tuần (16-17/7), giữa bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng mạnh ở Mỹ và trên thế giới, làm củng cố thêm sự không chắc chắn về triển vọng nhu cầu dầu thô.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu ngọt nhẹ (WTI) giao tháng 8/2020 giảm 16 xu Mỹ (0,4%), xuống 40,59 USD/thùng. Trong khi đó, tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 9/2020 hạ 23 xu (0,5%), xuống 43,14 USD/thùng. Tính chung cả tuần qua, giá dầu WTI tăng 0,1%, song giá dầu Brent Biển Bắc lại tăng 0,2%.

Lukman Otunuga, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại FXTM nhận định rằng, mặc dù nhu cầu tiêu thụ dầu đã cải thiện trong những tuần gần đây do việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa, nhưng việc thu hẹp mức cắt giảm sản lượng có thể xuất hiện sớm khi sự phục hồi các nền kinh tế toàn cầu vẫn còn mong manh và số ca nhiễm COVID-19 gia tăng ở Mỹ.

Dữ liệu cùng ngày từ công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes cho biết số giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ giảm 1 giàn xuống còn 180 giàn trong tuần này. Số giàn khoan dầu tại Mỹ đã giảm 18 tuần liên tiếp, cho thấy đà sụt giảm sản lượng trong thời gian tới.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.