Thị trường chứng khoán toàn cầu đi xuống do COVID-19 lan rộng

Thị trường chứng khoán châu Á sụt giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 21/4, trong bối cảnh các ca lây nhiễm COVID-19 lan rộng đang đè nặng lên tâm lý các nhà đầu tư toàn cầu và chứng khoán Mỹ giảm sâu so với mức cao kỷ lục của tuần trước.
Chú thích ảnh
Hoạt động tại Sàn giao dịch Chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 2,3% xuống 28.441,16 điểm, chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 1,8% xuống 28.625,07 điểm, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,2% xuống 3.467,80 điểm. Thị trường Sydney giảm 1,6% mặc dù số liệu doanh số bán lẻ mạnh hơn dự kiến, trong khi Seoul, Wellington và Singapore đều giảm hơn 1%. Thị trường Mumbai cũng trong xu hướng giảm ngày thứ ba liên tiếp.

Chuyên gia Stephen Innes của trung tâm Axi cho biết, chứng khoán toàn cầu đang giảm điểm do sự lan rộng của đại dịch COVID-19 tác động mạnh đến các thị trường và tâm lý của các nhà đầu tư. Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ 30 phút ngày 21/4 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 143.532.455 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 3.056.853 ca tử vong. Riêng trong 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận thêm 821.224 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó tập trung đông nhất tại Ấn Độ với 294.290 ca. 

Trước đó, khép phiên 20/4 tại thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ), chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,7% xuống 4.134,94 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,9% xuống 13.786,27 điểm, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,8% xuống 33.821,30 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE tại thị trường London (Vương quốc Anh) lúc đóng cửa giảm 2,0% xuống 6.859,87 điểm, chỉ số DAX 30 tại thị trường Frankfurt (Đức) giảm 1,6% xuống 15.129,51 điểm, chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) giảm 2,1% xuống 6.165,11 điểm, chỉ số EURO STOXX 50 giảm 2% xuống 3.940,46 điểm.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.