Chứng khoán ngày 19/4: VN-Index vượt mốc 1.260 điểm

Sau những “lình xình” của phiên sáng, đến phiên chiều 19/4, lực cầu tăng mạnh giúp thanh khoản tiếp tục tăng cao và VN-Index vượt mốc 1.260 điểm, mốc cao lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, chốt phiên giao dịch ngày 19/4, VN-Index tăng tới 21,87 điểm lên 1.260,58 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 817,1 triệu đơn vị tương ứng giá trị 19.804,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 197 mã tăng giá, 126 mã giảm giá và 52 mã đứng giá.

Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại sàn giao dịch BVSC. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

HNX-Index tăng 2,64 điểm lên 295,75 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 158,7 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 2.797,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 101 mã tăng giá, 117 mã giảm giá và 54 mã đứng ở mốc tham chiếu.

Chỉ số UPCOM-Index tăng 0,2 điểm lên 81,99 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 65,3 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 931,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 146 mã tăng giá, 140 mã giảm giá và 64 mã đứng ở mốc tham chiếu.

Trong rổ cổ phiếu VN30 có 25 mã tăng giá, trong khi chỉ còn 4 mã giảm giá và 1 mã đứng ở mốc tham chiếu. Đáng chú ý, MSN tăng tới 7% lên mức giá trần 107.100 đồng/cổ phiếu, PDR cũng tăng 6,9% lên giá trần 75.900 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, các mã như HPG tăng tới 5,9%, KDH tăng 5,4%, VHM tăng 3,5%, PNJ tăng 3,4%, BVH tăng 2,8%, MWG tăng 2,5%, FPT tăng 2,3%...

Nếu như phiên sáng, nhóm cổ phiếu ngân hàng còn diễn biến phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen thì đến phiên chiều, nhiều cổ phiếu chuyển từ đỏ sang xanh.

Trong nhóm cổ phiếu ngân hàng chỉ còn mỗi PGB là ở chiều giảm giá, khi giảm nhẹ 0,6%, SGB ở mốc tham chiếu. Tất cả các mã cổ phiếu ngân hàng còn lại đều ở chiều tăng giá.

Nhóm cổ phiếu dầu khí vẫn chìm trong sắc đỏ. Theo đó, PLX, BSR, OIL, PVB, PVC, PVS... đều ở chiều giảm giá.

Sắc xanh đã trở lại lan tỏa trong nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán. Hàng loạt mã cổ phiếu trụ cột trong nhóm này tăng giá như HCM, VND, SSI, SHS, BVS, TVS, FTS...

Dù thị trường tăng mạnh, nhưng khối ngoại tăng bán ròng trong phiên chiều. Chốt phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng hơn 743 tỷ đồng trên HOSE, 13,43 tỷ đồng trên HNX và 2,05 tỷ đồng trên thị trường UPCOM.

Trước đó, nhận định về xu hướng thị trường, các nhà phân tích từ Công ty có phần Chứng khoán Rồng Việt - VDSC có góc nhìn khá lạc quan khi cho rằng, trong phiên giao dịch cuối tuần qua 16/4, dòng tiền "tham lam" nhảy vào thị trường đã giúp cho chỉ số không giảm sâu.

VDSC cho rằng, nhà đầu tư đang thấy giá trị của các cổ phiếu hấp dẫn so với kỳ vọng tương lai. Với dòng tiền tích cực như hiện nay, cũng như sự kỳ vọng về thị trường chứng khoán tốt hơn, VDSC vẫn khuyến nghị các nhà đầu tư đang nắm giữ tiền mặt chọn mua vào các cổ phiếu cơ bản tốt đã điều chỉnh hợp lý để kỳ vọng vào tương lai tích cực hơn.

Cũng có quan điểm khá lạc quan, Công ty cổ phần Chứng khoán MB – MBS nhận định, về kỹ thuật, xu hướng tăng kéo dài hơn 2 tháng qua vẫn tiếp diễn, vùng hỗ trợ mạnh ngắn hạn đối với chỉ số ở vùng 1.220 điểm, MBS nhận định.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.