Thị trường chứng khoán thế giới ngập sắc đỏ

Ngày 28/2, chứng khoán toàn cầu phần lớn đều giảm điểm sau khi những số liệu ảm đạm của kinh tế Trung Quốc được công bố, những khó khăn trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung, bên cạnh việc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 kết thúc mà không đạt được kết quả cụ thể.
Chú thích ảnh
Bảng tỷ giá chứng khoán tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI) kết thúc phiên giao dịch ngày 28/2 ở mức 2.195,44 điểm, giảm 39,35 điểm (1,76%) so với phiên giao dịch trước đó một ngày.

Thậm chí, các nhà đầu tư đã bán tháo cổ phiếu lần lượt 257,1 tỷ won (khoảng 229 triệu USD) và 317,3 tỷ won (282,5 triệu USD). Chứng khoán Tokyo và Singapore đều giảm 0,8%, trong khi thị trường Thượng Hải, Hong Kong (Trung Quốc) đều chứng kiến mức giảm 0,4%.

Tại khu vực Đông Nam Á, chứng khoán Manila, Jakarta và Bangkok đều lần lượt giảm ở mức 2%, 1% và 0,4%.

Tình hình thị trường Mỹ và châu Âu cũng không lạc quan hơn. Tại Mỹ, các hợp đồng được giao dịch trên Nasdaq, Dow và S&P 500 đều giảm giá trị. Riêng các hợp đồng tương lai của S&P 500 mất tới 0,4 giá trị.

Các thị trường chứng khoán chính của châu Âu cũng đều giảm điểm khi mở phiên giao dịch ngày 28/2. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 của London đã giảm 0,5% xuống còn 11.430,80 điểm, trong khi chỉ số Paris CAC 40 giảm 0,4% xuống còn 5.204,77 so với một ngày trước đó.

Trong khi đó, các đồng tiền vốn được xem là ổn định như đồng franc của Thụy Sĩ và đồng yen Nhật Bản lại có xu hướng tăng nhẹ. Cụ thể, đồng franc đã tăng 0,3% lên mức 0,9979/ 1 USD. Trong khi đó, đồng yen đã tăng 0,2% so lên mức 110,78/ 1 USD.

Theo giới phân tích, các nhà đầu tư đã thể hiện sự quan ngại của mình sau khi Trung Quốc công bố số liệu ảm đạm của nền kinh tế, bên cạnh tiến trình đàm phán thương mại Mỹ - Trung cộng với kết quả không cụ thể sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai ngày 28/2.

Trước đó ngày 27/2, Cơ quan Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết hoạt động sản xuất của nước này đã giảm tốc trong tháng thứ ba liên tiếp và đơn hàng xuất khẩu giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua, điều cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn khi nhu cầu trong nước và nước ngoài suy giảm.

Trong khi đó, Đại diện Thương mại Mỹ cùng ngày 27/2 cho biết "vẫn còn nhiều điều phải làm" để có thể đạt được một thỏa thuận thương mại mới với Trung Quốc.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.