Các thị trường chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc đồng loạt giảm điểm

Ngày 28/2, thị trường chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc đã giảm điểm sau khi có tin tức về những khó khăn xuất hiện tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 diễn ra tại Hà Nội.
Chú thích ảnh
Bảng tỉ giá chứng khoán tại ngân hàng Hana ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Chỉ số Nikkei 225 tại thị trường chứng khoán Tokyo đã giảm 171.35 điểm, tương đương 0,79% xuống mức 21.385,16 điểm, tương tự chỉ số Topix cũng giảm 12,76 điểm, tương đương 0,79%, xuống 1.607,66 điểm.

Tại Seoul, chỉ số Kospi đã giảm 1,8%,  xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2018.

Trước đó ít phút, tại Hà Nội, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã bất ngờ kết thúc cuộc đàm phán sớm hơn kế hoạch và rời khách sạn Sofitel Legend Metropole để di chuyển về khách sạn Marriott và Melia.

Hai nhà lãnh đạo đã không ăn trưa cùng nhau như kế hoạch ban đầu, và không có họp báo chung. Một đại diện Nhà Trắng thông báo hội nghị đã không đạt được thỏa thuận.

Buổi họp báo riêng của Tổng thống Trump tại khách sạn Marriott sẽ diễn ra vào lúc 14h thay vì 15h50. Tổng thống Trump sẽ lên đường về nước ngay sau cuộc họp báo.

Các chuyên gia cho rằng bế tắc trên bán đảo Triều Tiên đã kéo dài hơn 7 thập kỷ và khó có thể chấm dứt điều này chỉ trong thời gian ngắn. Dù có đạt được thỏa thuận hay không, nhưng rõ ràng đã có nhiều cuộc thảo luận hữu ích và tích cực tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần này.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.