Chứng khoán toàn cầu sụt giảm do căng thẳng thương mại và địa chính trị

Thị trường chứng khoán toàn cầu phần lớn giảm điểm trong phiên 27/2 do bất ổn thương mại và cuộc xung đột leo thang giữa Ấn Độ và Pakistan.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong lúc các chỉ số chứng khoán tại châu Âu đều giảm điểm, trên thị trường Phố Wall (Mỹ), chỉ số công nghiệp Dow Jones chốt phiên giảm 0,3% xuống 25.985,16 điểm và chỉ số S&P 500 hạ 0,1% xuống 2.792,38 điểm. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng nhẹ lên 7.554,51 điểm vào cuối phiên giao dịch.

Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 ở London (Anh) khép phiên sụt giảm 0,6% xuống 7.107,20 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) giảm 0,5% xuống 11.487,33 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) hạ 0,3% xuống 5.225,35 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 0,2% xuống 3.282,77 điểm vào cuối phiên giao dịch.

Thị trường chứng khoán châu Á mất đà tăng sau khi Pakistan cho hay đã bắn hạ hai chiếc máy bay của Ấn Độ trong không phận Kashmir, điều làm dấy lên những lo ngại về cuộc xung đột giữa hai đối thủ này.

Nhà phân tích Dean Popplewell thuộc Oanda nhận xét căng thẳng địa chính trị gia tăng đã và đang chi phối tình hình thương mại, đẩy thị trường chứng khoán toàn cầu đi xuống.

Giới đầu tư đang theo dõi sát sao một loạt phiên điều trần tại Washington, bao gồm phiên điều trần về vấn đề thương mại của Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, người cho rằng cuộc đàm phán với Trung Quốc có “tiến triển thực sự” nhưng vẫn cần nhiều nỗ lực trước khi có thể đạt được một thỏa thuận thương mại cuối cùng giữa hai bên.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.