Thị trường chứng khoán thế giới đi xuống trong phiên 13/8

Thị trường chứng khoán thế giới phần lớn đi xuống trong phiên giao dịch ngày 13/8 trong bối cảnh các cuộc đàm phán tại Mỹ về chương trình kích thích kinh tế mới bị đình trệ.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Các cuộc đàm phán đầy căng thẳng về một gói kích thích tài chính mới để "giải cứu" nền kinh tế Mỹ lại gặp khó khăn mới khi Thượng viện nước này bước vào kỳ nghỉ Hè. Thực tế đó đã khiến chỉ số công nghiệp Dow Jones tại New York giảm 0,3% xuống 27.896,72 điểm, chỉ số S&P 500 hạ 0,2% xuống 3.373,43 điểm. Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE 100 của London cũng giảm 1,5% xuống 6.185,62 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt hạ 0,5% xuống 12.993,71 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris để mất 0,6% xuống 5.042,38 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 0,6% xuống 3.342,85 điểm.

Hiện các nhà đầu tư cũng đang chú ý đến cuộc đàm phán nhằm đánh giá Thoả thuận thương mại Giai đoạn 1 ký kết hồi tháng 1/2020 giữa Mỹ và Trung Quốc vào cuối tuần này. Xuất hiện lo ngại rằng căng thẳng gia tăng gần đây giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới có thể ảnh hưởng đến thoả thuận trên. Tuy nhiên, các quan chức cấp cao của cả hai bên đều bày tỏ tin tưởng thỏa thuận này sẽ được duy trì.

Cùng ngày, giá dầu thế giới đã giảm sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hạ dự báo nhu cầu tiêu thụ toàn cầu. Chốt phiên giao dịch ngày 13/8, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 47 xu Mỹ (1%) xuống 44,96 USD/thùng, còn giá dầu ngọt nhẹ New York giảm 43 xu Mỹ (1%) xuống 42,24 USD/thùng.

Trước đó, IEA đã hạ dự báo nhu cầu dầu năm 2020 do những chính sách hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nhận định rằng sự sụt giảm số lượt khách di chuyển bằng đường không sẽ làm giảm nhu cầu tiêu thụ dầu trên toàn cầu khoảng 8,1 triệu thùng/ngày trong năm nay. Chung nhận định, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dự kiến nhu cầu dầu thế giới sẽ giảm 9,06 triệu thùng/ngày trong năm nay, cao hơn so với mức giảm 8,95 triệu thùng/ngày được đưa ra một tháng trước. Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết không mong đợi những quyết định cắt giảm sản lượng “vội vàng” khi một ủy ban giám sát của OPEC và các đồng minh, còn được gọi là OPEC+, sẽ nhóm họp vào tuần tới. 

Ngược lại với đà giảm giá của dầu và chứng khoán, giá vàng thế giới tăng 2,5% trong phiên 13/8, phục hồi nhanh sau khi rơi xuống mức thấp của gần 3 tuần qua trong phiên trước đó, giữa bối cảnh đồng USD suy yếu và sự phục hồi chậm của thị trường lao động Mỹ càng cho thấy những tổn thương kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra. Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 6,6%, lên 27,25 USD/ounce, giá bạch kim giao ngay tăng 2,7% lên 956,53 USD/ounce, còn giá palladium tăng 1,9% lên 2.170,68 USD/ounce.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.