Chứng khoán thế giới phần lớn đi lên trong phiên 10/8

Thị trường chứng khoán thế giới đi lên trong phiên 10/8 khi các nhà đầu tư phần lớn "phớt lờ" những căng thẳng mới nhất giữa Mỹ và Trung Quốc trước thềm các cuộc đàm phán thương mại trong tuần này giữa hai bên, trong bối cảnh tiến trình đàm phán tại Washington về gói kích thích mới của Mỹ vẫn bế tắc.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu khép phiên ngày 10/8 ở mức cao, trong khi chứng khoán New York đi ngược chiều nhau với chỉ số Dow Jones ghi nhận mức tăng mạnh, còn chỉ số Nasdaq sụt giảm.

Cụ thể, tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,3% lên 27.791,44 điểm, chỉ số S&P 500 nhích 0,3 % lên 3.360,47 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,4% xuống 10.968,36 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE 100 của London tăng 0,3% lên 6.050,59 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt nhích nhẹ 0,1% lên 12.687,53 điểm, còn chỉ số CAC 40 tăng 0,4% lên 4.909,51 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tiến 0,2% lên 3.259,71 điểm.

Gói chi tiêu mới của Mỹ sẽ có hình thức ra sao vẫn còn bị nghi ngờ giữa bối cảnh Nhà Trắng và các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ trong Quốc hội Mỹ vẫn đang bất đồng và đổ lỗi cho nhau về việc không đạt được thỏa thuận.

Trước đó, Tổng thống Trump thông báo ông đã ký 4 sắc lệnh hành pháp nhằm hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh. Sắc lệnh thứ nhất liên quan tới hỗ trợ người mất việc trong cuộc khủng hoảng COVID-19, theo đó mỗi người dân Mỹ thất nghiệp sẽ được nhận khoản tiền hỗ trợ 400 USD/tuần thay thế cho khoản trợ cấp 600 USD/tuần đã hết hạn cuối tháng 7/2020. Ba sắc lệnh còn lại, gồm sắc lệnh hỗ trợ khoản vay của sinh viên, kéo dài hạn trả nợ tiền nhà và miễn nộp thuế tiền lương cho người dân Mỹ có thu nhập ít hơn 100.000 USD/năm. 

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cùng ngày cho hay Nhà Trắng và Quốc hội có thể đạt được một thỏa thuận về tăng cường kích thích kinh tế ngay trong tuần này, nếu các nghị sỹ đảng Dân chủ có sự nhượng bộ hợp lý. Trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC, ông Mnuchin nhấn mạnh hai bên vẫn có thể thỏa hiệp để đạt được một thỏa thuận cho gói hỗ trợ lớn hơn và dự luật này nên được thông qua.

Minh Hằng/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.