Các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm

Hầu hết các thị trường chứng khoán ở châu Á đi lên trong phiên chiều 11/8 khi những quan ngại về thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung Quốc giảm bớt trong khi giới đầu tư vẫn lạc quan về khả năng Washington sẽ đưa ra một gói kích thích kinh tế mới cho dù các cuộc đàm phán liên quan vẫn chưa “ngã ngũ”.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Vào lúc kết thúc phiên chiều 11/8, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) tăng 1,9% lên 22.750,24 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 2,1% lên 24.890,68 điểm. 

Còn chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 1,2% xuống còn 3.340,29 điểm, trong lúc chỉ số Kospi của thị trường Seoul tăng 1,35% (32,29 điểm) lên 2.418,67 điểm. Chỉ số Kospi đã vượt mức 2.410 điểm lần đầu tiên kể ngày 14/6/2018 và ghi nhận 7 phiên tăng liên tiếp.

Trong khi đó, hiện có những dấu hiệu cho thấy dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang lây lan chậm lại ở nhiều bang quan trọng của Mỹ, trong đó có New York và Texas, và Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng “không bao giờ là quá muộn để có thể đảo ngược tình hình dịch bệnh”.

Giữa bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực tới các nền kinh tế trên thế giới, sự căng thẳng gia tăng trong quan hệ Mỹ-Trungc là một mối quan ngại lớn đối với các nhà đầu tư và có thể khơi lại cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới này.

Các nhà quan sát cho rằng Trung Quốc đã không nhập khẩu được số lượng hàng hóa Mỹ như cam kết trong Thỏa thuận thương mại Giai đoạn một với Mỹ do những quy định hạn chế được áp dụng nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Tuy vậy, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC tức ngân hàng trung ương) Dịch Cương cho biết nước này sẽ tuân thủ thỏa thuận trên bất chấp quan hệ song phương với Mỹ diễn biến kém thuận lợi.

Còn tại Việt Nam, vào lúc đóng cửa phiên giao dịch chiều 11/8, chỉ số HNX-Index  tăng 2,34% (2,65 điểm) lên 116,3 điểm trong khi chỉ số VN-Index  giảm 0,01% (0,12 điểm) xuống 843,08 điểm.

Anh Quân  (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.