Thị trường chứng khoán Mỹ, Canada lao dốc do lo ngại dịch COVID-19

Chốt phiên giao dịch ngày 9/3, các chỉ số chủ chốt trên thị trường chứng khoán phố Wall giảm hơn 7% trong bối cảnh giá dầu giảm mạnh và tâm lý lo ngại tác động kinh tế do dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Bảng tỉ giá chứng khoán tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 7,8% xuống còn 23.851,02 điểm, đánh dấu phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 12/2008. Chỉ số tổng hợp S&P 500 mất 7,6% xuống mức 2.746,56 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq rớt 7,3% xuống còn 7.950,68 điểm.

Các chỉ số chứng khoán phố Wall giảm mạnh sau các phiên giao dịch ảm đạm tại châu Á, châu Âu và trong bối cảnh giới chuyên gia kinh tế điều chỉnh giảm dự báo về tốc độ tăng trưởng kinh tế, đồng thời cảnh báo nguy cơ suy thoái kinh tế thế giới.

Trên thị trường chứng khoán Canada, trong phiên giao dịch cùng ngày, chỉ số chứng khoán chủ chốt của Canada ghi dấu mức giảm mạnh nhất kể từ phiên 19/10/1987 và đồng nội tệ CAD chạm mức đáy của gần 3 năm qua, trong bối cảnh dầu mỏ rớt giá mạnh khiến giới đầu tư lo ngại. Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng tình hình hiện nay đang gây sức ép buộc Ngân hàng trung ương Canada phải tiếp tục hạ lãi suất. 

Cụ thể, theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, chỉ số chứng khoán TSX tại thị trường Toronto đóng phiên 9/3 với mức giảm 10,3% - mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 10/1987. Chỉ số TSX "rơi tự do" trong bối cảnh chứng khoán toàn cầu chìm trong sắc đỏ do tâm lý lo ngại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) nguy cơ châm ngòi cho một đợt suy thoái kinh tế. Đáng chú ý, giá cổ phiếu của công ty Cenovus Energy Inc giảm tới hơn 50%. 

Giá dầu mỏ - mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Canada – đã giảm tới 34% xuống 27,34 USD/thùng -  mức thấp nhất kể từ tháng 2/2016.

Chiến lược gia về thị trường tại SIA Wealth Management, Colin Cieszynski nhận định giá các hàng hóa của Canada bị ảnh hưởng nặng nề trong bối cảnh dầu mỏ trượt giá mạnh. Thị trường đang bước vào giai đoạn bán tháo. 

Cũng trong ngày 9/3, đã có thời điểm đồng CAD được giao dịch với giá 1,3760 CAD/USD – mức thấp nhất kể từ tháng 5/2017. Tuần trước, cả Ngân hàng trung ương Canada và Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đều quyết định hạ lãi suất chủ chốt với mức giảm 50 điểm cơ bản. Giới quan sát cho rằng, nếu giá dầu tiếp tục “rơi”, có thể cả hai ngân hàng này sẽ phải tiếp tục hạ lãi suất mà không đợi đến cuộc họp chính sách tiếp theo. Ngân hàng trung ương Canada được dự báo hạ lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 6/2020, đưa lãi suất chủ chốt về mức 0,75%. 

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tại thị trường Canada đã chạm mức thấp kỷ lục 0,233%.

Hương Giang – Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.