Chứng khoán Âu - Mỹ ngập trong sắc đỏ

Chứng khoán Mỹ quay đầu giảm mạnh trong ngày 5/3, xóa gần hết đà tăng trong phiên trước đó khi thị trường vẫn biến động mạnh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lây lan nhanh trên thế giới.
Chú thích ảnh
Bảng tỉ giá chứng khoán tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ, ngày 5/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 3,6% xuống 26.121,28 điểm, chỉ số S&P 500 hạ 3,2% xuống 3.023,94 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq mất 3,1% xuống 8.738,60 điểm. Chỉ số chứng khoán Down Jones chứng kiến một phiên giảm mạnh với mức giảm khoảng 970 điểm (3,6%) giữa lúc các nhà đầu tư quan ngại dịch COVID-19 tác động xấu đến nền kinh tế Mỹ.

Hiện dịch bệnh này đang tiếp tục diễn biến phức tạp, với 97.510 trường hợp nhiễm tại 85 quốc gia và vùng lãnh thổ khiến 3.345 người tử vong.

Những lo ngại về việc dịch COVID-19 làm gián đoạn nền kinh tế toàn cầu tiếp tục kìm hãm Phố Wall. Bang California đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau ca tử vong đầu tiên và 53 trường hợp được xác nhận nhiễm dịch ở bang này. Bang New York tăng cường kiểm dịch khi số người nhiễm tăng gấp đôi lên 22 người ở bang này. Những diễn biến này khiến các nhà đầu tư tìm đến các tài sản an toàn như trái phiếu chính phủ Mỹ và vàng. Lãi suất yếu tiếp tục gây sức ép đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng, khiến các chỉ số chứng khoán chính ngập sắc đỏ.

Trong khi đó, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu chứng kiến sự sụt giảm mạnh khi đóng cửa ngày 5/3.

Tại London, chỉ số FTSE 100 giảm 1,6% xuống 6.705,43 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt hạ 1,5% xuống 11.944,72 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris cũng giảm 1,9% xuống 5.361,10 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 mất 1,7% còn 3.363,58 điểm.

Chuyên gia thị trường Joshua Mahony, thuộc nhà giao dịch IG, cho rằng thị trường đã chứng kiến những diễn biến bất thường trong tuần qua liên quan nỗ lực hạn chế tác động của dịch COVID-19, nhưng thị trường đang hướng tới một tuần giảm điểm.

Cũng trong phiên giao dịch ngày 5/3, giá dầu thế giới tiếp tục giảm, mặc dù Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã đưa ra đề xuất cắt giảm sản lượng thêm 1,5 triệu thùng/ngày để vực dậy giá dầu vốn sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate giao tháng Tư giảm 0,88 USD, chốt phiên ở mức 45,9 USD/thùng tại Sàn giao dịch hàng hóa New York. Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng Năm giảm 1,14 USD, xuống 49,99 USD/thùng tại Sàn London ICE Futures

Trước đó cùng ngày, tại cuộc họp lần thứ 178 ở thủ đô Vienna của Áo, OPEC đã đề xuất cắt giảm sản lượng thêm 1,5 triệu thùng/ngày để hỗ trợ giá dầu. Theo đề xuất, các thành viên OPEC sẽ cắt giảm 1 triệu thùng/ngày, trong khi các nước ngoài OPEC, dẫn đầu là Nga, sẽ phối hợp cắt giảm 500.000 thùng/ngày. Đề xuất này sẽ được đưa ra thảo luận Hội nghị Bộ trưởng OPEC+ diễn ra ngày 6/3.

Cuộc họp trên cũng nhất trí đề xuất OPEC+ gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,7 triệu thùng/ngày hiện nay cho đến hết năm 2020.                        

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.