Chứng khoán Âu-Mỹ giảm điểm phiên 5/3

Trong phiên giao dịch ngày 5/3, thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ tiếp tục giảm điểm, trong khi giá dầu Brent lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 50 USD/thùng kể từ năm 2017, giữa bối cảnh thị trường toàn cầu ngày càng lo ngại về tác động xấu từ dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
Bảng điện tử tại thị trường chứng khoán Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 3,6% xuống 26.121,28 điểm, chỉ số S&P 500 hạ 3,2% xuống 3.023,94 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq để mất 3,1% xuống 8.738,60 điểm. Chỉ số chứng khoán Down Jones chứng kiến một phiên giảm mạnh với mức giảm khoảng 970 điểm (3,6%) giữa lúc các nhà đầu tư quan ngại dịch COVID-19 sẽ tác động xấu đến nền kinh tế Mỹ. Dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, với 97.510 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại 85 quốc gia và vùng lãnh thổ và 3.345 ca tử vong trên toàn cầu do dịch COVID-19.

Trong khi đó, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu chứng kiến sự sụt giảm mạnh khi đóng cửa, với việc đồng USD tăng giá trở lại so với các đồng tiền chủ chốt khác.

Tại London, chỉ số FTSE 100 giảm 1,6% xuống 6.705,43 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt hạ 1,5% xuống 11.944,72 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris cũng giảm 1,9% xuống 5.361,10 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 để mất 1,7% xuống 3.363,58 điểm.

Chuyên gia thị trường Joshua Mahony, thuộc nhà giao dịch IG, cho rằng thị trường đã chứng kiến nhiều hành động bất thường trong tuần qua nhằm hạn chế tác động của dịch COVID-19, nhưng thị trường đang hướng tới một tuần giảm điểm.

Cũng trong phiên giao dịch này, giá dầu thế giới tiếp tục giảm sau khi các thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đưa ra đề xuất cắt giảm sản lượng thêm 1,5 triệu thùng/ngày để vực dậy giá dầu, vốn sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên ngày 5/3, chỉ số VN-INDEX tăng 3,94 điểm, hay 0,44% lên 893,31 điểm, còn chỉ số HNX-INDEX ghi thêm 1,01 điểm, hay 0,89%, lên 115,03 điểm.

Q.Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.