Chứng khoán Âu-Mỹ diễn biến trái chiều

Các thị trường chứng khoán ở châu Âu và Mỹ đi ngược chiều nhau trong phiên giao dịch ngày 3/3, với chứng khoán Phố Wall hứng chịu "cơn gió ngược" mới trước động thái hạ lãi suất bất ngờ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Chú thích ảnh
Hoạt động giao dịch tại thị trường chứng khoán Frankfurt, Đức ngày 2/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 2,9% xuống 29.917,41 điểm, chỉ số S&P 500 hạ 2,8% xuống 3.003,37 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq để mất 3% xuống 8.684,09 điểm.

Ngày 3/3, Fed thông báo đã quyết định cắt giảm lãi suất khẩn cấp nhằm ứng phó tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đối với nền kinh tế đang tăng trưởng của Mỹ. Trong một quyết định được đồng thuận, Ủy ban Thị trường Mở - cơ quan hoạch định chính sách của FED - đã hạ 0,5 điểm phần trăm lãi suất xuống biên độ từ 1,0-1,25%. Đây là mức cắt giảm lãi suất lớn nhất của FED kể từ năm 2008. 

Thị trường chứng khoán Mỹ ban đầu chào đón thông báo của Fed, nhưng sau đó đã nhanh chóng quay đầu giảm điểm.

Trong khi đó, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu đóng cửa tăng điểm, song vẫn thấp hơn các mức cao đạt được trong phiên trước đó, do có những hoài nghi về động thái hạ lãi suất từ Fed. Nhiều nhà bình luận cho rằng lãi suất thấp sẽ không thể giải quyết sự bất ổn kinh tế do dịch COVID-19 gây ra.

Tại London, chỉ số FTSE 100 tăng 1,0% lên 6.718,20 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt cộng thêm 1,1% lên 11.985,39 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris cũng tăng 1,1% lên 5.393,17 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tiến 1% lên 3.371,97 điểm.

Động thái mới nhất của Fed diễn ra sau khi các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tuyên bố sẽ sử dụng tất cả các công cụ chính sách thích hợp để đạt được sự tăng trưởng vững mạnh và lâu dài, cũng như đảm bảo chống lại những rủi ro từ dịch COVID-19.

Tại thị trường trong nước, vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 3/3, chỉ số VN - Index tăng 6,18 điểm (0,7%), lên 890,61 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 1,91 điểm (1,73%) lên 112,58 điểm.

Minh Hằng/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.