Chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ

Đầu phiên giao dịch sáng 9/3, các chỉ số chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại tác động mạnh của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đối với kinh tế và giá dầu giảm hơn 20% sau khi nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới Saudi Arabia giảm giá dầu. 
Chú thích ảnh
Chỉ số chứng khoán Hang Seng tại sàn chứng khoán ở Hong Kong. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cụ thể, chỉ số chứng khoán Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 3,87% xuống còn 25.134,02 điểm. Chỉ số chứng khoán tổng hợp Thượng Hải mất 1,56% xuống còn 2.987,18 điểm và chỉ số tổng hợp Thâm Quyến giảm 1,66% xuống mức 1.883,35 điểm.

Trên sàn chứng khoán Tokyo của Nhật Bản, chỉ số chứng khoán Nikkei 225 đầu phiên giảm 5,10% xuống còn 19.691,69 điểm, lần đầu tiên giảm dưới mức 20.000 điểm kể từ đầu tháng 1/2019. Chỉ số Topix giảm 5,01% xuống mức 1.397,77 điểm.

Trong phiên giao dịch sáng cùng ngày, giá dầu đã giảm hơn 20%, mức giảm mạnh nhất tính theo ngày kể từ năm 1991 sau khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Nga không đạt được thỏa thuận về cắt giảm sản lượng khai thác "vàng đen" và Saudi Arabia giảm giá dầu.

Cụ thể, giá dầu thô ngọt nhẹ giảm 21,8% xuống mức 32,29 USD/thùng và giá dầu Brent giảm 22% xuống còn 35,32 USD/thùng. Đầu phiên, cả hai hợp đồng này giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2016, với giá dầu thô ngọt nhẹ ở mức 30 USD/thùng và giá dầu Brent ở mức 31,02 USD/thùng. Theo đó, giá dầu đang tiến tới mức giảm mạnh nhất lần thứ hai trong lịch sử sau khi giá 2 loại dầu này giảm hơn 30% vào tháng 1/1991.

Trước đó, hãng tin Bloomberg News ngày 8/3 cho biết Saudi Arabia đã thực hiện lần giảm giá bán dầu mạnh nhất trong 20 năm qua với giá dầu giao tháng 4/2020 xuất khẩu sang thị trường châu Á giảm khoảng 4 - 6 USD/thùng trong khi đối với dầu xuất khẩu sang thị trường Mỹ giảm 7 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Arabia Light của tập đoàn dầu mỏ Aramco (Saudi Arabia) bán sang thị trường châu Âu lần đầu tiên thấp hơn 10,25 USD/thùng so với giá dầu Brent.  

Theo hãng tin Reuters (Anh), Saudi Arabia cũng đã công bố kế hoạch tăng sản lượng dầu thô đáng kể lên trên mức 10 triệu thùng/ngày vào tháng 4 tới. Những động thái trên diễn ra sau khi các nước đối tác của OPEC, còn gọi là OPEC+, không nhất trí giảm thêm 1,5 triệu thùng/ngày để ứng phó các tác động tiêu cực của dịch COVID-19 do Nga không ủng hộ đề xuất này. 

Nhu cầu dầu mỏ đã chịu ảnh hưởng nặng nề do sự bùng phát dịch COVID-19. Đầu tháng 2 vừa qua, OPEC đã đề xuất giảm sản lượng 600.000 thùng/ngày do nhu cầu của Trung Quốc giảm sút vì dịch bệnh. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng mức cắt giảm trên vẫn chưa đủ do Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ dầu lớn trên thế giới - vẫn đang chật vật đối phó với dịch COVID-19, trong khi dịch bệnh đang lây lan nhanh sang nhiều nước trên thế giới.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.