Thị trường chứng khoán châu Á đi ngược chiều nhau

Thị trường chứng khoán châu Á đi ngược chiều nhau phiên sáng 13/11 trước lúc Mỹ công bố số liệu lạm phát quan trọng vào cuối tuần này.

Bên cạnh đó, các nhà giao dịch vẫn còn lo ngại việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất một lần nữa.

Chú thích ảnh
Bảng điện tử niêm yết chỉ số chứng khoán Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong tuần trước, các nhà hoạch định chính sách của Fed đã lần lượt lên tiếng cảnh báo có thể thắt chặt lãi suất hơn nữa để kiềm chế lạm phát, làm giảm sự lạc quan rằng chu kỳ tăng lãi suất đã đến hồi kết.

Điều này gây ra đợt bán tháo cổ phiếu tại châu Á hôm 10/11, dù cho nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà tăng trên Phố Wall đã mang đến cho các nhà giao dịch một số hỗ trợ trong phiên 13/11.

Tuy vậy, đà tăng vẫn bị hạn chế do sự chú ý của thị trường hướng đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và doanh số bán lẻ vào cuối tuần này.

Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,6% lên 32.750,41 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong nhích nhẹ 0,1% lên 17.215,38 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải giảm 0,3% xuống 3.029,99 điểm.

Chứng khoán Seoul, Đài Bắc và Jakarta tăng, còn chứng khoán Sydney, Manila và Wellington trong vùng đỏ.

Nhà phân tích Stephen Innes tại SPI Asset Management cho biết báo cáo CPI sắp tới có khả năng dẫn tới một đợt tăng lãi suất khác.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cho biết ngân hàng này sẽ không bắt đầu cắt giảm lãi suất trong ít nhất "vài quý tới".

Đồn đoán rằng chi phí đi vay của Mỹ sẽ không giảm sớm đã thúc đẩy đồng USD, khi các nhà giao dịch theo dõi diễn biến của đồng tiền này so với đồng yen sau khi Nhật Bản cảnh báo họ có thể can thiệp để hỗ trợ đồng nội tệ.

Tuy nhiên, chuyên gia Sonal Desai tại Franklin Templeton cho biết Ngân hàng trung ương Nhật Bản có thể sẽ thay đổi chính sách tiền tệ siêu lỏng, mang lại sự hỗ trợ cho đồng yen.

Tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 3,15 điểm (0,29%) lên 1.104,83 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 0,28 điểm (0,12%) lên 226,93 điểm.

Minh Hằng (AFP)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.