Chứng khoán châu Á hướng tới phiên tăng điểm thứ tư liên tiếp

Thị trường chứng khoán châu Á hướng tới phiên tăng điểm thứ tư liên tiếp khi các chỉ số đồng loạt đi lên trong phiên sáng 6/11. Thị trường chuyển sang đặt cược vào các đợt cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến ở Mỹ và châu Âu.
Chú thích ảnh
Màn hình điện tử hiển thị chỉ số chứng khoán Nikkei (dưới) tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Trong khi đó, thị trường trái phiếu đang gặp khó khăn cũng có sự phục hồi khi báo cáo việc làm tháng 10/2023 của Mỹ cho thấy thị trường lao động đã hạ nhiệt và là cơ sở để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngừng tăng lãi suất.
 
Bruce Kasman, trưởng phòng nghiên cứu kinh tế tại JPMorgan, cho biết năm nay, các dữ liệu kinh tế Mỹ nhìn chung tốt hơn mong đợi làm gia tăng hy vọng cho một cuộc "hạ cánh mềm". Bằng cách khuyến khích tăng năng suất và nguồn cung lao động cao hơn, nền kinh tế Mỹ có thể cho phép tăng trưởng việc làm và lạm phát thấp cùng tồn tại. Điều này sẽ mở đường cho Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Thị trường dự đoán 90% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất trở lại và 86% khả năng đợt nới lỏng chính sách tiền tệ đầu tiên sau thời gian dài sẽ diễn ra vào tháng 6 năm sau. Thị trường cũng dự đoán khoảng 80% khả năng các ngân hàng trung ương châu Âu sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 4/2024, trong khi Ngân hàng trung ương Anh được cho là đã bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ trong tháng 8 vừa qua.

Kỳ vọng về lãi suất thấp hơn đã giúp chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 0,5% vào đầu phiên giao dịch ngày 6/11, sau khi tăng 2,8% vào tuần trước và rời xa mức thấp nhất trong một năm qua.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,8%, sau khi tăng 3,1% vào tuần trước. Còn tại thị trường Seoul của Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 92,11 điểm (3,89%), lên 2.460,45 điểm. Chính phủ Hàn Quốc vừa ban hành lệnh cấm tạm thời bán khống cổ phiếu nhằm trấn áp các hoạt động thị trường bất hợp pháp của các ngân hàng đầu tư toàn cầu.

Không nằm ngoài xu hướng trên, tại Trung Quốc, hai sàn giao dịch chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng đồng loạt bừng sắc xanh vào đầu phiên giao dịch ngày 6/11. Số liệu về tăng trưởng việc làm của Mỹ "hạ nhiệt" đã làm tăng thêm sự lạc quan rằng Fed sẽ không sớm nối lại lộ trình tăng lãi suất. Mở cửa phiên đầu tuần, chỉ số Hang Seng tăng 1,41%, tương đương 249,42 điểm, lên 17.913,54 điểm. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite tăng 0,54%, tương đương 16,33 điểm, lên 3.047,13.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm hiện đứng ở mức 4,86%, sau khi giảm 0,17 điểm cơ bản vào tuần trước. Lợi tức trái phiếu 10 năm đứng ở mức 4,59%, so với mức đỉnh của tháng 10 là 5,021%.

Tại thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch ngày 6/11, VN-Index tăng 9,65 điểm (0,9%) lên 1.086,31 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 1 điểm (0,46%), lên 218,75 điểm.

Minh Trang/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.