Hy vọng lãi suất tại Mỹ đạt đỉnh tạo lực đẩy cho thị trường chứng khoán

Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng gần 2% trong phiên 2/11, nhờ hy vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã kết thúc chu kỳ tăng lãi suất và các báo cáo tài chính hàng quý cập nhật đã mang lại tâm lý lạc quan. 
Chú thích ảnh
Hoạt động tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Chỉ số Dow Jones chốt phiên tăng 564,5 điểm, hay 1,7%, lên 33.839,08 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 79,92 điểm, hay  1,89%, lên 4.317,78 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 232,72 điểm, hay 1,78%, lên 13.294,19 điểm.

Kết thúc cuộc họp trong hai ngày 31/10 và 1/11, Fed đã giữ nguyên lãi suất và Chủ tịch Fed Jerome Powell đã để ngỏ khả năng tiếp tục tăng, trong khi ghi nhận tác động từ việc lợi suất trái phiếu tăng gần đây lên nền kinh tế.

Phát biểu trên được xem như dấu hiệu cho thấy Fed đã kết thúc chu kỳ tăng lãi suất, khiến lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ giảm mạnh và tạo động lực cho thị trường chứng khoán. 

Trong khi đó, 80,9% số công ty đã báo cáo lợi nhuận quý III/2023 cho đến nay đều đạt lợi nhuận vượt dự báo.

Tại thị trường trong nước, chốt phiên giao dịch ngày 2/11, VN-Index tăng 35,81 điểm lên 1.075,47 điểm. HNX-Index tăng 8,32 điểm lên 217,97 điểm.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.