Thị trường chứng khoán bật tăng trong phiên giao dịch ngày 1/7

Tâm lý hào hứng của giới đầu tư đã giúp thị trường bật tăng ngay từ khi mở cửa phiên sáng. Sự tích cực được duy trì đến hết phiên chiều với sắc xanh lan tỏa.
Chú thích ảnh
Giao dịch chứng khoán tại Sàn Maybank KimEng (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/7, VN – Index tăng 15,67 điểm lên 965,61 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 166,4 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 3.879 tỷ đồng. Toàn sàn có 216 mã tăng giá, 50 mã đứng giá và 100 mã giảm giá.

HNX – Index tăng nhẹ 0,58 điểm lên mức 104,09 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 29 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 362 tỷ đồng. Toàn sàn có 70 mã tăng giá, 58 mã đứng giá và 61 mã giảm giá.

Thị trường chung diễn biến tích cực nhờ sự đóng góp của những mã cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong rổ cổ phiếu VN30 có tới 22 mã tăng giá, trong khi chỉ có 7 mã giảm giá. Chỉ số VN30 cũng tăng tới 12,02 điểm (1,39%).

Các mã vốn hóa lớn tăng mạnh có thể kể đến là GAS tăng tới 6,4%, DPM (4,3%), MSN (3,1%), MWG (2%), VNM (1,6%), NVL và PNJ đều tăng 1,8%.

Bên cạnh đó, bộ 3 cổ phiếu họ “vin” cũng tăng mạnh mẽ. Dẫn đầu đà tăng là VHM tăng tới 2,1%, tiếp đến là VIC và VRE đều tăng 1,3%.

Đà tăng của thị trường còn được hậu thuẫn của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Đáng chú ý, CTG còn tăng tới 6,9% để leo lên mức giá trần 20.850 đồng/cổ phiếu, tiếp đến là TCB tăng tới 3,2%, VPB tăng 2,6%, BID tăng 2,1%, KLB tăng 1,9%, STB tăng 1,8%. Ba mã cổ phiếu là MBB, NVB, VIB đều tăng 1,2%, VCB tăng 1,1%, ACB tăng 1%...

Trong nhóm cổ phiếu ngân hàng chỉ còn duy nhất HDB kết phiến trong sắc đỏ, với mức giảm 2,2%.
Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng rất tích cực. Cổ phiếu PLX tăng tới 6,4%, PVS tăng 2,2%, PVD tăng 1,9%, PVC tăng 1,4%, PVB tăng 0,5%.

Khối ngoại phiên hôm nay bán ròng khá mạnh. Trên Sàn Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, khối ngoại đã quay đầu bán ròng 4,66 triệu cổ phiếu, giá trị bán ròng đạt 107,86 tỷ đồng. Cổ phiếu PDR bị bán ròng mạnh nhất (hơn 46,55 tỷ đồng), tiếp đến là mã VCI (hơn 30,7 tỷ đồng). Trên sàn này VIC là mã được mua ròng nhiều nhất (hơn 19,29 tỷ đồng).

Trên Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội, khối ngoại mua ròng trên 76 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 1,69 tỷ đồng. T rên sàn này, PVS là mã được mua ròng nhiều nhất, đạt gần 3 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại bán ròng 315.310 cổ phiếu, giá trị bán ròng đạt 4,84 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng mạnh nhất mã ACV và BSR đều ở mức hơn 2,5 tỷ đồng, trong khi khối này mua ròng mạnh nhất mã VEA (hơn 2,1 tỷ đồng).

Trong khi đó, các thị trường chứng khoán ở châu Á tăng điểm khi mở cửa ngày giao dịch 1/7 sau khi Mỹ và Trung Quốc nhất trí nối lại đàm phán thương mại song phương.

Mở cửa ngày giao dịch 1/7, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) tăng 1,63% (tương đương 347,50 điểm) lên 21.623,42 điểm.

Chỉ số Shanghai Composite của thị trường chứng khoán Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 1,54% (tương đương 45,74 điểm) lên 3.024,62 điểm. Còn thị trường Hong Kong (Trung Quốc) đóng cửa nghỉ lễ.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.