Thị trường bán lẻ TP Hồ Chí Minh 'giữ nhiệt' sức mua sau Tết

Ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023 đến nay, sức mua trên thị trường bán lẻ vẫn duy trì sức mua tăng cao ở nhiều ngành hàng. Theo đó, các nhà bán lẻ trên địa bàn thành phố đang nỗ lực "giữ nhiệt" sức mua và kích cầu thị trường tiêu dùng.
Chú thích ảnh
Ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023 đến nay, sức mua trên thị trường bán lẻ vẫn duy trì sức mua tăng cao ở nhiều ngành hàng. Ảnh (tư liệu): Mỹ Phương/TTXVN

Báo cáo của Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho thấy, tháng 1/2023 là thời điểm trùng với mùa mua sắm cuối năm và thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2023, nên nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng cao. So với cùng kỳ năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1/2023 tăng 5,7%. 

Trong số đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 1/2023 đạt 56.887 tỷ đồng, chiếm 62,8% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, tăng 4,6% so với tháng trước. Một số nhóm ngành hàng có doanh thu tăng như lương thực, thực phẩm; đồ dùng thiết bị gia đình; ô tô và phương tiện đi lại (gồm cả sữa chữa); xăng dầu và nhiên liệu khác; hàng may mặc...

Ngoài ra, so với cùng kỳ năm 2022, trong tháng 1/2023 có 3 nhóm hàng tăng cao nhất là nhóm hàng lương thực tăng 12,3%; thực phẩm tăng 12,4%; ô tô và phương tiện đi lại tăng 12,9%. Hoạt động thương mại và dịch vụ tại TP Hồ Chí Minh cũng đảm bảo cân đối cung cầu đa dạng mặt hàng lương thực, thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023, không xảy ra biến động tăng giá những mặt hàng lương thực, thực phẩm.

Về phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Anh Đức, Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) cho hay, trong 8 tuần cao điểm mua sắm Tết Nguyên đán 2023, hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op đã phục vụ hơn 1.080.000 lượt khách hàng. Trước đó, kết quả kinh doanh năm 2022 của đơn vị đã công bố đạt doanh số 30.888 tỷ đồng, vượt 216 tỷ so với cùng kỳ và đạt 99% kế hoạch đã đề ra.

Theo ông Nguyễn Anh Đức, kết quả kinh doanh năm 2022 và Tết Nguyên đán 2023 chứng minh Saigon Co.op tiếp tục là đơn vị bán lẻ đứng đầu thị trường. Năm 2023, Saigon Co.op phấn đấu tăng trưởng 4,5% so với cùng kỳ trên cơ sở nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; đẩy mạnh thương mại điện tử và logistics dựa vào sức mạnh cốt lõi là phân phối bán lẻ…

Khảo sát thực tế thị trường mua sắm trực tuyến (online) tiếp tục tăng mạnh, nên những hệ thống phân phối lớn trên đại bàn TP Hồ Chí Minh, gồm: Co.opmart, Satra, Bách hóa Xanh, Big C, MM Mega Market... đã triển khai nhiều giải pháp công nghệ, logistics... giúp người tiêu dùng dễ dàng mua sắm và giao nhận hàng hóa tại nhà. Qua đó, những hệ thống này góp phần nâng cao tiện ích phục vụ khách hàng ở cả kênh bán lẻ trực tiếp lẫn online. 

Cùng với nhóm ngành hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, một số nhóm ngành hàng đặc biệt cũng góp phần giữ nhiệt sức mua trên thị trường bán lẻ Tp. Hồ Chí Minh như vàng, bạc, đá quý, trang sức; hoa tươi cắt cành... Điển hình, ngay từ những ngày đầu năm 2023, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã tung chương trình “Thần Tài Gõ Cửa – Phát Lộc Khai Xuân” cùng phong phú sản phẩm thiết kế biểu tượng linh vật của năm Quý Mão 2023.

PNJ cũng vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2022 đầy ấn tượng, với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt 33,876 tỷ đồng (tăng 73,3% so với cùng kỳ) và 1,807 tỷ đồng (tăng 75,6% so với cùng kỳ). Với bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều khó khăn và biến động, PNJ đã rất nỗ lực trong việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh và tình hình kinh doanh có sự tăng trưởng đồng đều theo từng kênh sản xuất, bán lẻ...

Tương tự, cộng đồng doanh nghiệp, nhà bán lẻ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cũng thông tin doanh thu bán lẻ trong năm 2022 và tháng 1/2023 đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này có được là nhờ các đơn vị này chú trọng hoạt động phát triển khách hàng mới, chăm sóc khách hàng hiệu quả cùng chiến lược hàng hóa phù hợp và chương trình tiếp thị bán hàng đa dạng, linh hoạt phù hợp với nhu cầu của từng thị trường, nhóm khách hàng mục tiêu. Đồng thời, tập trung chiến lược đa dạng danh mục hàng hóa, đáp ứng được nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Ở góc độ sở, ngành, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết, qua nhận định của đơn vị phân phối, bán lẻ trên địa bàn thành phố thì nhu cầu tiêu dùng, mua sắm Tết Nguyên đán 2023 tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, sức mua mua tại kênh phân phối hiện đại trên địa bàn thành phố tăng khoảng 10-15%. 

Hầu hết hệ thống phân phối đã chủ động có kế hoạch tăng nguồn cung hàng hóa phục vụ người dân TP Hồ Chí Minh trong dịp Tết Nguyên đán 2023. Dự báo tình hình thị trường trong thời gian tới sẽ tương đối ổn định và nhà bán lẻ, đơn vị sản xuất kinh doanh đang nỗ lực tiếp tục kích cầu sức mua, tiêu dùng trên địa bàn thành phố.

Mỹ Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.