Thí sinh rạng rỡ vì không 'trúng tủ' nhưng vẫn làm tốt bài thi Ngữ văn
Theo các thí sinh cho biết, đề thi năm nay không "trúng tủ", kiến thức yêu cầu cả ở chương trinh lớp 11 và lớp 12; tuy nhiên do đề không khó, nêu hầu hết các em đều làm được. Các điểm thi tại Hà Nội ghi nhận các thí sinh ra khỏi phòng thi với vẻ mặt rạng rỡ.
9 giờ 20 phút, tại một số điểm thi trên địa bàn Hà Nội, đã có thí sinh ra khỏi phòng thi. Tuy nhiên, do chưa hết 2/3 giờ làm bài, theo quy định những thí sinh này chưa được ra khỏi khu vực thi.
Khoảng 10 giờ thí sinh đổ ra khỏi phòng thi, rất nhiều thí sinh ôm chầm lấy người thân chia sẻ làm được bài. Em Quỳnh Anh, trường Đào Duy Từ cho biết: Em ôn lệch hoàn toàn nhưng em thấy vẫn làm được. Phần đọc hiểu là khó nhất nên không làm kỹ lắm. Phần liên quan đến kiến thức trong sách giáo khoa trong quá trình học vẫn được ôn nên cũng làm được.
Tại điểm thi THCS Đống Đa:
Các thí sinh đã ra khỏi phòng thi vẫn phải ngồi ở trong khu vực điểm thi do chưa hết 2/3 thời gian làm bài.
Tại điểm thi THCS Việt Nam - Angiêri:
Đã có những thí sinh ra khỏi điểm thi. Theo các em chia sẻ, đề thi phần nghị luận xã hội liên quan đến thực tế nhiều. Phần kiến thức nằm trong sách giáo khoa của cả lớp 11 và lớp 12 nên thí sinh phải học nhiều mới có thể làm tốt được.
Những thí sinh đầu tiên ra khỏi điểm thi THCS Việt Nam - Angiêri có tâm lý khá ổn định.
Ôm chầm lấy mẹ vì làm được bài.
Tại điểm thi trường PTTH Việt Đức:
Thí sinh trao đổi bài làm ngữ văn sau khi kết thúc kỳ thi. Em Đặng Phương Linh, trường THPT Trần Phú cho biết, đề thi năm nay khá sát với thực tế. Em làm được 85%.
Em Đỗ Bá Hùng, thi tại điểm thi THPT Việt Đức cho biết: Với câu hỏi đề thi không trúng khi ôn nhưng quá trình học đã được học ôn nên vẫn làm được bài.
Thí sinh nói về đề thi ngữ văn hôm nay:
Thí sinh Phan Ngọc Long (học sinh trường Trung học phổ thông Việt Đức) bị tai nạn vào tháng 4, phải nghỉ học 2 tháng và mới đi học lại 2 tuần gần đây, cho biết: Cơ bản đề trong nội dung học nên làm được 90%:
Em Nguyễn Bảo Hân, 12 A2 trường THPT Kim Liên chia sẻ về đề thi Ngữ văn:
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về việc điều chỉnh, hoàn thiện sách giáo khoa thống nhất toàn quốc để đưa vào sử dụng từ năm học 2028-2029. Quá trình này tập trung tinh giảm tải, cập nhật các giá trị lịch sử - văn hóa, từng bước chuyển giao bản quyền sách giáo khoa về Nhà nước quản lý.
Chiều 2/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tổ chức rà soát, cập nhật, bổ sung và hoàn thiện sách giáo khoa trên cơ sở Chương trình giáo dục phổ thông được điều chỉnh, theo lộ trình để sử dụng từ năm học 2028 - 2029.
Trước yêu cầu cấp thiết giải phóng mặt bằng, nhường đất thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, nhiều trường học tại phường Gia Bình và phường Lương Tài phải di dời đến các địa điểm tạm thời.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở rộng khả năng hỗ trợ dạy và học, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu mới đối với giáo viên: Không chỉ biết sử dụng công cụ mà phải xác định khi nào nên dùng, dùng để làm gì và kiểm chứng kết quả ra sao.