Thêm trên 1.200 hộ dân Bình Định được cung cấp điện trực tiếp

Điện lực Bình Định (PC Bình Định) vừa chính thức tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn từ Hợp tác xã Ngọc An, xã Hoài Thanh Tây (huyện Hoài Nhơn) bàn giao lại cho ngành điện quản lý, vận hành. Theo đó, PC Bình Định ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với 1.271 hộ dân. Tính đến nay, PC Bình Định có tổng số trên 432.300 khách hàng.
Chú thích ảnh
PC Bình Định tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn từ Hợp tác xã Ngọc An, xã Hoài Thanh Tây (huyện Hoài Nhơn). Ảnh minh họa: Nguyên Linh/TTXVN

Trước đó, ngày 20/9/2019, Sở Công Thương Bình Định có văn bản số 1020/SCT-QLNL về việc thông báo thu hồi trước thời hạn giấy phép hoạt động điện lực đã cấp cho Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Ngọc An. Sở Công Thương tỉnh Bình Định yêu cầu HTX Nông nghiệp Ngọc An khẩn trương đăng ký và làm thủ tục bàn giao lưới điện cho PC Bình Định quản lý, bán điện trực tiếp đến hộ sử dụng.

HTX Nông nghiệp Ngọc An là đơn vị bán lẻ điện nông thôn, đã ký hợp đồng mua bán điện với Công ty Điện lực Bình Định để mua buôn bán lẻ điện cho các hộ dân sử dụng điện trên địa bàn các thôn: Ngọc An Đông, Ngọc An Trung, Ngọc An Tây, Bình Phú thuộc xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định). Hệ thống điện này được cung cấp qua 5 trạm biến áp 22/0,4kV với công suất 1070kVA, quản lý 16 km đường dây 0,4kV.

Nguyên nhân yêu cầu bàn giao là HTX Nông nghiệp Ngọc An không đảm bảo chất lượng điện năng, yêu cầu kỹ thuật và an toàn điện theo quy định. Trong khi đó, hệ thống lưới điện cần cải tạo, xây mới các trạm biến áp và hệ thống đường dây có kinh phí dự kiến lên tới 6 tỷ đồng mà đơn vị này không có khả năng đầu tư.
 
Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc xây dựng kế hoạch tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn giai đoạn 2018-2020, PC Bình Định đã phối hợp với Sở Công Thương rà soát và phổ biến cho các đơn vị kinh doanh điện nông thôn biết được về chủ trương tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn giai đoạn 2018-2020; trong đó có HTX Nông nghiệp Ngọc An. Tuy nhiên, đơn vị này không tự nguyện bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện.
 
Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định vẫn còn 3 đơn vị ngoài ngành điện kinh doanh lĩnh vực này gồm: HTX Nông nghiệp Hoài Xuân (huyện Hoài Nhơn), Công ty tổng hợp Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh) và Công ty tổng hợp Vân Canh (huyện Vân Canh).

Phạm Kha (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.