Giá mua bán điện mặt trời sẽ được tính theo 2 chiều giao và nhận

Thay vì tính bù trừ điện năng như trước, giá mua bán điện với dự án trên mái nhà sẽ được tính theo 2 chiều giao và nhận. Cơ chế giá điện mới thay đổi theo Quyết định 02/2019/QĐ-TTg ngày 8/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 11/2017.

Cụ thể, giá điện mặt trời áp mái sẽ được tính theo 2 chiều giao và nhận riêng biệt của công tơ. Bên bán điện sẽ thanh toán lượng điện nhận từ lưới điện theo quy định hiện hành. Còn bên mua thanh toán lượng điện từ dự án trên mái nhà phát lên lưới điện, với giá mua bán như với dự án điện mặt trời nối lưới. Giá này chưa bao gồm thuế, phí liên quan.

Chú thích ảnh
Lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái tại trường THCS Lê Quý Đôn, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Ảnh: TTXVN

Các năm tiếp theo, giá mua bán điện sẽ được tính trên cơ sở tỷ giá trung tâm của VND/USD do Ngân hàng Nhà nước công bố vào ngày công bố tỷ giá cuối cùng của năm trước.

Trước đó, theo cơ chế tính giá bù trừ điện năng tại Quyết định 11/2017, trong một chu kỳ thanh toán, lượng điện phát ra từ các dự án trên mái nhà lớn hơn lượng điện tiêu thụ sẽ được chuyển sang chu kỳ thanh toán kế tiếp. Khi kết thúc năm hoặc hợp đồng mua bán điện, lượng điện phát dư sẽ được bán cho bên mua điện với giá bán như với dự án nối lưới.

Hàng năm, căn cứ vào tỷ giá trung tâm của VND/USD công bố vào ngày cuối cùng của năm trước, Bộ Công Thương ban hành giá mua bán điện mặt trời với dự án trên mái nhà cho năm tiếp theo.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tính toán, nhu cầu điện năng hiện tăng 10% mỗi năm. Trong khi các nguồn điện đều gặp khó khăn thì điện mặt trời áp mái tại các hộ gia đình là một trong các giải pháp giúp giảm nguy cơ thiếu điện, phục vụ tiêu thụ điện tại chỗ.

Tại buổi công bố giá thành sản xuất và kinh doanh điện của EVN cuối năm 2018, ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng giám đốc EVN cho biết, nếu mỗi hộ gia đình lắp 3 - 5 KW điện mặt trời áp mái, với 1 triệu hộ lắp đặt thì sẽ tạo ra lượng điện 3.000 MW, con số không hề nhỏ.

Hoàng Dương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.