Thêm nhiều nước ghi nhận ca nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-2 từ Ấn Độ, Nam Phi

Ngày 11/5, Bộ Y tế Philippines thông báo nước này đã ghi nhận 2 ca đầu tiên nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện ở Ấn Độ, được gọi là biến thể B.1.617. 
Chú thích ảnh
Khu vực điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại Manila, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo, Vụ trưởng Vụ dịch tễ học thuộc Bộ Y tế Philippines, Alethea De Guzman cho biết đã phát hiện biến thể B.1.617 ở 2 lao động Philippines trở về từ Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Oman trong tháng 4 vừa qua. 

Trong nỗ lực ngăn chặn sự xâm nhập của biến thể mới, Philippines đã tạm thời cấm nhập cảnh đối với các du khách đến từ Ấn Độ, Pakistan, Sri Lanka, Nepal và Bangladesh. 

* Bộ Y tế CHDC Congo ngày 10/5 thông báo ghi nhận 5 ca nhiễm biến thể B.1.617 tại quận Gombe thuộc thủ đô Kinshasa, song khẳng định tình hình vẫn trong tầm kiểm soát.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, các cơ quan y tế CHDC Congo đã lấy mẫu xét nghiệm của 146 người và kết quả cho thấy 25 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, bao gồm 18 người quốc tịch Ấn Độ và 7 người Congo. Trong số này có 5 ca nhiễm biến thể B.1.617.

Theo số liệu chính thức mới nhất, hiện CHDC Congo đã ghi nhận tổng cộng 30.350 ca mắc COVID-19 và 772 ca tử vong. 

Trước đó, biến thể B.1.617 đã xuất hiện ở một số quốc gia khác ở châu Phi như: Algeria, Nam Phi, Kenya, Uganda, Maroc… 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 8/5 cảnh báo biến thể B.1.617 dễ lây lan hơn và dường như có khả năng kháng vaccine, do đó đây có thể là yếu tố khiến dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở Ấn Độ.         
* Cùng ngày, Bộ Y tế Argentina thông báo ghi nhận 3 hành khách trở về nước từ châu Âu nhiễm các biến thể của virus SARS-CoV-2 phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ và Nam Phi. 

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, kết quả xét nghiệm 2 hành khách nhỏ tuổi về nước trên chuyến bay từ Paris phát hiện biến thể SARS-CoV-2 phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ, trong khi một hành khách 58 tuổi trở về từ Tây Ban Nha mang biến thể phát hiện đầu tiên ở Nam Phi. Những hành khách này đã được cách ly ngay khi nhập cảnh và đang được điều trị theo quy định.

Trong những tuần qua, Argentina phải tăng cường các biện pháp đối phó với đại dịch COVID-19 trong bối cảnh số ca nhiễm mới tiếp tục ở mức cao. Đến nay nước này đã ghi nhận hơn 3,1 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 67.325 ca tử vong.

Minh Châu - Tấn Đạt - Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Điện Kremlin ngày 23/10 cùng đề cập kế hoạch tổ chức đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Abu Dhabi (UAE) trong nửa đầu tháng 11. Các cuộc tiếp xúc dự kiến diễn ra ở cấp kỹ thuật, trong khi Kiev kỳ vọng tiến tới cuộc gặp cấp lãnh đạo và tiếp tục yêu cầu những bảo đảm an ninh lâu dài.

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.