Thêm nhiều bến đò ngang an toàn cho đồng bào vùng lũ Thanh Hóa

Chiều 6/12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh, tổ chức bàn giao 2 đò ngang an toàn tại xã Tân Lập và Lương Trung, huyện Bá Thước (Thanh Hóa).
Chú thích ảnh
Trao trang thiết bị an toàn cho 2 xã Tân Lập, Lương Trung. Ảnh: baothanhhoa.vn

Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng 2 con đò ngang an toàn này có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng hàng nghìn lượt lưu thông mỗi ngày của nhân dân đặc biệt là của các em học sinh khi đến trường.

Theo đó, thực hiện lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc ủng hộ đồng bào bị lũ lụt năm 2018, thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội, hội chữ thập đỏ các tỉnh Quảng Bình, Nam Định, Hà Tĩnh, câu lạc bộ thiện nguyện Bỉm Sơn và con em người dân Thanh Hóa ở nước ngoài đã vận động hội viên, tình nguyện viên quyên góp, hỗ trợ đưa vào sử dụng mới 2 đò ngang an toàn tại bến đò thôn Mốt Đọi, xã Lương Trung và bến đò thôn Hồng Sơn, xã Tân Lập. Mỗi đò ngang trị giá 175 triệu đồng.

Mỗi con đò có chiều dài 8,4m, rộng 2,4m, chở được 12 người, 2 tấn hàng theo quy định. Để đò ngang sử dụng hiệu quả và an toàn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã cấp cho mỗi con đò các trang thiết bị xây dựng bến đò ngang an toàn, như: phao cứu sinh, áo phao cho các đò ngang. Đồng thời, UBND huyện Bá Thước đã thành lập điểm chốt sơ cấp cứu tại 2 điểm “Bến đò ngang an toàn”, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho người lái đò, tình nguyện viên tại điểm chốt.

Được biết, huyện Bá Thước hiện còn 2 cầu phao, 7 bến đò ngang tại các xã Thiết Ống, Tân Lập, Ái Thượng và Lương Trung. Trong đợt mưa lũ tháng 8/2018, trên địa bàn huyện đã bị trôi 1 cầu phao, 1 thuyền cứu hộ tại xã Tân Lập và hư hỏng hoàn toàn 1 đò ngang tại bến đò Mốt Đọi, xã Lương Trung gây khó khăn cho việc lưu thông đi lại của người dân đặc biệt là của các em học sinh khi đến trường...

Khiếu Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.