Hậu Giang: Nguy hiểm rình rập trên các chuyến đò ngang

Đang vào cao điểm của mùa mưa, lũ, nhưng các chuyến đò ngang không an toàn vẫn hoạt động liên tục ngày đêm trên các nhánh sông, kênh rạch của tỉnh Hậu Giang.

Đang vào cao điểm của mùa mưa, lũ, nhưng các chuyến đò ngang không an toàn vẫn hoạt động liên tục ngày đêm trên các nhánh sông, kênh rạch của tỉnh Hậu Giang.


Dọc theo tuyến kênh xáng Xà No còn rất nhiều những chuyến đò “ba không”: Không giấy phép, không phao cứu sinh và người điều khiển phương tiện không có bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Phần lớn các chủ phương tiện đều chở quá tải trọng, nhất là ở các bến thường xuyên chở học sinh, người đi chợ… Dọc tuyến kênh này, từ thị trấn Bảy Ngàn đến thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A (dài khoảng 7 km) đã có tới vài chục bến đò ngang, nhưng hầu hết đều vi phạm về an toàn giao thông đường thủy, 100% khách qua đò đều không mặc áo phao. Còn tại kênh Lái Hiếu (thuộc địa phận huyện Phụng Hiệp và thị xã Ngã Bảy) có khá nhiều con đò chỉ rộng chừng 1,5 m, dài 3 - 4 m nhưng chở từ 4 - 6 người khách, chưa kể xe gắn máy, xe đạp chòng chành vượt sóng. Hầu hết các phương tiện này đều chèo tay, không được trang bị áo phao, thiết bị an toàn cứu hộ, cứu nạn...


Theo Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an tỉnh Hậu Giang, toàn tỉnh có trên 440 bến đò ngang, chưa kể các bến nhỏ lẻ, tự phát, nhưng chỉ có trên 50 bến có giấy phép. Hoạt động của các bến đò trên cũng còn nhiều bất cập, phương tiện vận chuyển đa dạng về chủng loại, gồm cả loại có động cơ, không động cơ và thiếu an toàn. Nguyên nhân của những tồn tại trên là do công tác tuyên truyền, phối hợp, quản lý đảm bảo trật tự an toàn giao thông bến đò chưa được quan tâm đúng mức. Chủ phương tiện và người tham gia giao thông đường thủy chưa nhận thức đầy đủ và chấp hành nghiêm các quy định. Bên cạnh đó, công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra của chính quyền địa phương, các ngành chức năng chưa thường xuyên, đồng bộ.


Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng của tỉnh đã tổ chức gần 800 cuộc kiểm tra, tuần tra, kiểm soát về trật tự an toàn giao thông đường thủy. Qua đó, phát hiện trên 3.900 trường hợp vi phạm và đã xử phạt trên 1.970 trường hợp, trong đó có các bến đò nhưng khi lực lượng chức năng đi khỏi thì đâu lại vào đó.


Trung tá Huỳnh Văn Song, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết: Thời gian tới, phòng sẽ tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện, cũng như người tham gia giao thông đường thủy chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông đường thủy. Đặc biệt, sẽ đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát về mức độ an toàn giao thông ở các bến đò, sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Ngọc Thiện

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.