Thêm các khách sạn của TP Hồ Chí Minh trở thành điểm cách ly tập trung có trả phí

Tính đến nay, TP Hồ Chí Minh có 44 khách sạn đang thực hiện cách ly tập trung với hơn 3.000 phòng cách ly có thu phí.
Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tại các địa điểm có người nghi nhiễm COVID-19. 

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức vừa ký quyết định về việc thành lập thêm khu cách ly y tế tập trung tại các khách sạn trên địa bàn nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, nâng tổng số khách sạn đang thực hiện cách ly trên địa bàn là 44 khách sạn với tổng số phòng là hơn 3.000 phòng. Theo đó, các khu cách ly được bổ sung là 1 khách sạn ở Quận 5, 3 khách sạn ở Quận 7. Chi phí cách ly tại các khách sạn này sẽ do người được cách ly tự nguyện chi trả.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, những khách sạn thực hiện làm điểm cách ly tập trung có thu phí tại địa bàn hiện đáp ứng tốt nhu cầu cách ly cho các chuyên gia nước ngoài, tổ bay, người dân nhập cảnh có nhu cầu cách ly có trả phí… Tuy nhiên, thời gian cách ly đối với người nhập cảnh đã tăng lên 21 ngày, vì vậy sẽ dẫn đến việc thiếu phòng cách ly đạt tiêu chuẩn. Sở cũng đang tiến hành khảo sát các khách sạn với hơn 1.000 phòng mới để đảm bảo việc cách ly có thu phí không bị “quá tải”. Hiện Sở Du lịch và Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng đã gửi thông tin các khách sạn để UBND TP Hồ Chí Minh phê duyệt.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP Hồ Chí Minh, các khu cách ly y tế tập trung chịu sự chỉ đạo, quản lý, điều hành trực tiếp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, UBND quận, huyện. Riêng thành phố Thủ Đức có khu cách ly y tế tập trung đóng trên địa bàn. Tại các khu cách ly y tế tập trung sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tập huấn cho nhân viên phục vụ các dịch vụ trực tiếp cho việc cách ly, cung cấp đồ ăn đến từng phòng người cách ly và sử dụng đồ dùng một lần… để đảm bảo an toàn trong công tác phòng dịch.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.