TP Hồ Chí Minh đưa ra 3 kịch bản ứng phó với dịch bệnh COVID-19

Ngành y tế TP Hồ Chí Minh vừa đưa ra 3 phương án ứng phó tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn; trong đó có tình huống nghiêm trọng nhất là dịch bùng phát trong cộng đồng với số ca dao động từ 1.000 - 5.000 người.
Chú thích ảnh
Các cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa một phần chung cư Sunview Town (thành phố Thủ Đức) vì liên quan đến ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa trình lên UBND TP Hồ Chí Minh 3 phương án ứng phó tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Đây là các phương án nhằm chủ động ứng phó với hiệu quả cao nhất, theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Quốc gia và TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể, trong tình huống thứ nhất, khi dịch được kiểm soát tốt: số ca nhiễm dao động dưới 100 (tối đa 20 giường hồi sức) thì những bệnh nhân không có triệu chứng hoặc nhẹ và F1 có triệu chứng sẽ được cách ly điều trị ở Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, Bệnh viện Cần Giờ, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (trẻ em).

Những trường hợp nặng sẽ chuyển về các khoa, đơn vị hồi sức của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố và Nhi Đồng 2 (trẻ em). Trong tình huống này, TP Hồ Chí Minh chuẩn bị 970 giường, 42 giường hồi sức, 39 giường đặt trong buồng áp lực âm và 42 máy thở tại các bệnh viện: Chợ Rẫy, Dã chiến Củ Chi, Cần Giờ, Nhi Đồng Thành phố, Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh.

Đối với tình huống thứ hai, khi dịch bùng phát trong cộng đồng nhưng còn trong tầm kiểm soát, số ca bệnh từ 100 - 1.000 người: Ngoài các bệnh viện trên, TP Hồ Chí Minh sẽ tăng cường Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Nhi Đồng 1 và chuyển đổi thêm giường bệnh ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố với tổng công suất 1.944 giường, 200 giường hồi sức, 66 giường đặt trong buồng áp lực âm và 200 máy thở.

Trong tình huống nghiêm trọng nhất, dịch bùng phát trong cộng đồng, số ca bệnh dao động từ 1.000 - 5.000 người (tối đa 1.000 giường hồi sức): Những trường hợp nhẹ sẽ được điều trị tại các bệnh viện dã chiến hình thành từ các cơ sở không thuộc hệ thống y tế; những ca bệnh nặng sẽ được điều trị ở các bệnh viện chuyên điều trị COVID-19 như nêu trên và tăng cường các bệnh viện dã chiến ở Nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11), Nhà triển lãm quận 7, nhà văn hoá thể thao các quận với tổng công suất 5.000 giường, 1.000 giường hồi sức, 55 giường đặt trong buồng áp lực tâm và 1.000 máy thở.

Đối với công tác xét nghiệm, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, ngoài Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh và các bệnh viện trực thuộc bộ, ngành khác còn có 12 bệnh viện, đơn vị trực thuộc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2. Sắp tới, dự kiến có thêm 2 bệnh viện được xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2.

Ngoài ra, ngành y tế TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu tất cả các bệnh viện hạng 1, 2, 3 còn lại và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xây dựng kế hoạch, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực gửi Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh để thẩm định công nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 trong năm nay, bảo đảm mỗi 300 giường phải có một hệ thống xét nghiệm PCR.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
TP Hồ Chí Minh: Người dân học làm thủ tục số ngay tại khu phố

TP Hồ Chí Minh: Người dân học làm thủ tục số ngay tại khu phố

Từ tối 17/9, người dân Khu phố 13, 14 và khu vực lân cận phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh có thể đến điểm sinh hoạt cộng đồng để được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Mô hình thí điểm giúp người lớn tuổi, người bận làm việc ban ngày từng bước làm quen với thủ tục số ngay tại nơi cư trú.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..