Thêm ba sĩ quan Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ

Ngày 22/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ cho ba sĩ quan chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho các sĩ quan thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chủ trì lễ trao Quyết định và giao nhiệm vụ cho các sĩ quan đi làm nhiệm vụ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng.

Theo đó, Trung tá Nguyễn Bá Hưng và Trung tá Lý Thanh Tâm sẽ lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan với với trò Quan sát viên quân sự. Thiếu tá Đào Duy Tùng sẽ đảm nhiệm vị trí sĩ quan Tham mưu phân tích thông tin tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi.

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, cho biết: Các sĩ quan chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ đợt này đều là các đồng chí có trình độ chuyên môn tốt, có kinh nghiệm quản lý, chỉ huy đơn vị và kinh nghiệm thực tiễn phái bộ. Ngoài việc trải qua thời gian huấn luyện tiền triển khai với nhiều nội dung quan trọng giúp cán bộ có đủ năng lực, đáp ứng với yêu cầu chuyên môn của Liên hợp quốc, các sĩ quan cũng đã được tập huấn kiến thức, kỹ năng về phòng, chống các loại dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19. Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã quan tâm thực hiện chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện để các sĩ quan sắp lên đường được nghỉ phép, giải quyết công việc cá nhân và gia đình; động viên thân nhân trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 03 sĩ quan thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan và Cộng hoà Trung Phi. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh lưu ý các sĩ quan chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ cần chú trọng đảm bảo an ninh, an toàn; tích cực học tập, nghiên cứu; đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tăng cường đoàn kết quốc tế với nước chủ nhà, với Phái bộ và quân đội các nước tại địa bàn đóng quân; đặc biệt, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trước dịch COVID-19.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết, hiện dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia. Tình hình an ninh, an toàn vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tại địa bàn, có thể ảnh hưởng tới kết quả thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Tuy nhiên, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các cơ quan, đơn vị, Trung tá Nguyễn Bá Hưng, Trung tá Lý Thanh Tâm và Thiếu tá Đào Duy Tùng sẽ phát huy những kiến thức đã được trang bị với quyết tâm cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Quân đội và Liên hợp quốc giao.

Chú thích ảnh
Các sĩ quan nhận Quyết định của Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan và Cộng hoà Trung Phi. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Khẳng định, được nhận Quyết định của Chủ tịch nước cử đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là vinh dự to lớn đối với bản thân và gia đình mỗi sĩ quan, thay mặt ba sĩ quan, Trung tá Nguyễn Bá Hưng cho biết: Trong thời gian qua, các sĩ quan đã hoàn thành công tác chuẩn bị về mọi mặt, làm tốt công tác hậu phương, gia đình, sẵn sàng tâm thế lên đường.

Trước yêu cầu của nhiệm vụ mới, Trung tá Nguyễn Bá Hưng khẳng định, bản thân mình sẽ cùng đồng đội quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng và Liên hợp quốc giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó, các sĩ quan sẽ chú trọng xây dựng tổ công tác tại địa bàn, tạo môi trường đoàn kết, thống nhất cao; thực hiện nghiêm quy chế công tác đối ngoại quốc phòng; chú trọng rèn luyện chuyên môn, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của đất nước và Quân đội nhân dân Việt Nam trong môi trường quốc tế...

Sau 6 năm Việt Nam chính thức tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đến nay Chủ tịch nước đã ra quyết định cử 53 cán bộ, sĩ quan quân đội đi thực hiện nhiệm vụ dưới hình thức cá nhân tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi, trong đó có 4 nữ sĩ quan. Đồng thời, Việt Nam cũng có 126 cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan, trong đó có 20 nữ quân nhân.
Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.