Thêm 10 sĩ quan Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Chiều 18/8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ cho các sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Trụ sở Liên hợp quốc, Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chủ trì buổi Lễ. Cùng dự có Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số cơ quan của Bộ Quốc phòng.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chúc mừng các sĩ quan được Bộ Quốc phòng tin tưởng cử đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc lần này; đồng thời yêu cầu các sĩ quan quán triệt, thực hiện nghiêm túc quan điểm đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, quân đội; chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của Liên hợp quốc, của Phái bộ và nước sở tại.

Bên cạnh đó, các sĩ quan cần thường xuyên cập nhật tình hình an ninh, an toàn, dịch bệnh tại địa bàn về Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 với các đồng chí trong Tổ công tác; nhanh chóng hòa nhập, thích ứng với công việc, có hành vi ứng xử văn minh, chuẩn mực.

Cùng với việc phát huy tinh thần hữu nghị, đoàn kết quốc tế, sĩ quan gìn giữ hòa bình Việt Nam cần chứng minh cho bạn bè quốc tế thấy được năng lực như khả năng làm chủ ngôn ngữ, công tác tổ chức, xử lý tình huống, tính chuyên nghiệp cao trong công việc; tăng cường nghiên cứu tình hình địa bàn phái bộ, nâng cao khả năng phân tích, tham mưu, dự đoán tình hình để kịp thời báo cáo về nước, làm cơ sở để Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam báo cáo, tham mưu đề xuất kịp thời với Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng những vấn đề liên quan đến gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh hy vọng, các sĩ quan được nhận quyết định đợt này sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ; giữ gìn, xây dựng vị thế, hình ảnh của người lính Quân đội nhân dân Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế...

Chú thích ảnh
Các sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại buổi lễ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu tại buổi trao Quyết định, thay mặt các sĩ quan chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ, Trung tá Lưu Đình Hiến, Tổ trưởng Tổ công tác, Chỉ huy trưởng lực lượng Việt Nam tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được lãnh đạo Bộ Quốc phòng trao Quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Các sĩ quan gìn giữ hòa bình của Việt Nam sẽ luôn phấn đấu, nỗ lực khắc phục khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng và Liên hợp quốc giao; giữ gìn, nêu cao hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong mắt bạn bè quốc tế, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân.

Tại buổi Lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã trao Quyết định của Chủ tịch nước và tặng hoa chúc mừng các sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại tại Trụ sở Liên hợp quốc, Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan.

Theo Quyết định của Chủ tịch nước, 10 sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình đợt này gồm: Trung tá Lưu Đình Hiến, sĩ quan Tham mưu Tác chiến; Trung tá Hồ Trường Nguyên, sĩ quan trang bị; Trung tá Nguyễn Duy Quảng, sĩ quan điều phối hoạt động quân sự giữa Phái bộ Cộng hòa Trung Phi và Chính phủ Cộng hòa Trung Phi; Trung tá Nguyễn Văn Hằng, sĩ quan tham mưu phân tích thông tin; Thiếu tá Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sĩ quan tham mưu huấn luyện; Thượng úy Ngô Xuân Tùng, quan sát viên quân sự; Trung tá Trần Văn Giang, quan sát viên quân sự; Đại úy Ngô Quốc Cường, quan sát viên quân sự; Thượng úy Nguyễn Thanh Hải, quan sát viên quân sự; Trung tá Lương Trường Vinh, sĩ quan tham mưu - kế hoạch (Phòng Xây dựng lực lượng, Cục Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc).

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.